MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • HLV Park Hang-seo nói gì trước giờ đi Thái Lan dự giải M-150 Cup?

    08:57 Thứ sáu 08/12/2017

    Trước giờ cùng U23 Việt Nam lên đường đi Thái Lan tham dự giải M-150 Cup 2017, HLV Park Hang-seo khẳng định đây là cơ hội quý để kiểm tra, đánh giá lực lượng cũng như lối chơi của U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2018.

    Sáng ngày 7/12, HLV Park Hang-seo cùng các học trò đã lên đường đi Thái Lan để chuẩn bị cho giải M-150 Cup 2017 do FAT tổ chức. Tại giải đấu này, HLV Park Hang-seo mang 27 tuyển thủ, tuy nhiên U23 Việt Nam thiếu vắng một số trụ cột quan trọng như Minh Long, Tuấn Anh, Minh Vương… bởi các vấn đề chấn thương khác nhau. Trước giờ lên đường đi Thái Lan, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã gây bất ngờ khi triệu tập thêm 2 gương mặt nữa.

    HLV Park Hang-seo nói gì trước giờ đi Thái Lan dự giải M-150 Cup? - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để tham gia giải M-150 Cup.

    Giải M-150 Cup 2017 có sự tham gia của những đội bóng mạnh trong khu vực như Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan tại bảng A. Trong đó, bảng B gồm U23 Việt Nam, Myanmar và Uzbekistan.

    Phát biểu với báo chí trong nước trước giờ lên máy bay cùng các học trò đi Thái Lan tham dự giải đấu, HLV Park Hang-seo cho biết, mục tiêu chính của ĐT U23 Việt Nam tại M-150 Cup là kiểm tra, đánh giá lực lượng cũng như sự vận hành của hệ thống chiến thuật mà ông và các cộng sự đang xây dựng. Đó cũng là lý do ông quyết định mang sang Thái Lan nhiều sự lựa chọn về nhân sự, trong đó có cả những cầu thủ trẻ tiềm năng được triệu tập bổ sung vào phút cuối.

    Theo lịch thi đấu đã được công bố, ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp ĐT U23 Myanmar trong trận ra quân ngày 9/12 và gặp U23 Uzbekistan trong trận đấu thứ hai tại bảng B vào ngày 13/12. Nếu giành ngôi nhất bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp đội xếp thứ nhất tại bảng A trong trận chung kết tranh ngôi vô địch. Nếu xếp thứ nhì, đội sẽ tranh giải Ba với đội nhì bảng A.

    Lãnh đạo VFF và giới chuyên môn trong nước đánh giá đây là cữ dượt bổ ích với U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 1 tới. Với việc mang sang Thái Lan một đội hình hùng hậu gồm 27 cầu thủ, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước cũng hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ để lại những dấu ấn nhất định ở giải đấu này.

    Đức Văn | 08:33 08/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...