MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • HLV Minh Phương: SHB Đà Nẵng không đá vì bầu Hiển

    00:03 Thứ bảy 29/09/2018

    BongDa.com.vn Sau thất bại 0-1 trên sân Thống Nhất vòng 24 V-League 2018, nhiều thông tin cho rằng SHB Đà Nẵng “chịu trận” trước Sài Gòn FC để đội bóng này thoát án “tử thần”. Thế nhưng, HLV Nguyễn Minh Phương không nghĩ vậy!

    Bước vào phòng họp báo với tâm trạng khá nặng nề khi SHB Đà Nẵng của HLV Minh Phương tiếp tục thất bại ở vòng 24 V-League 2018 và rơi xuống vị trí thứ 10/14 đội bóng tham dự giải. Nói về thất bại của đội nhà, cựu tuyển thủ ĐTQG Việt Nam chia sẻ: “Thực tế, tôi khá buồn vì chưa thể giúp SHB Đà Nẵng hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng sau 24 vòng đấu. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng vẫn có rất nhiều cầu thủ trẻ, họ có nhiệt huyết khát khao. Hy vọng mùa giải năm sau đội sẽ thi đấu ổn định và có thành tích tốt hơn hiện tại.”

     - Bóng Đá

    HLV Minh Phương khẳng định không có chuyện SHB Đà Nẵng buông cho Sài Gòn FC vì mối quan hệ với bầu Hiển. Ảnh: Đình Viên. 

    Có thông tin cho rằng SHB Đà Nẵng “buông” trước Sài Gòn FC, vì cả hai đội có nguồn tài chính của một ông bầu. HLV Minh Phương nghĩ gì về vấn đề này? “Trận đấu hôm nay các bạn cũng thấy, cả hai thi đấu khá mạnh mẽ. Vấn đề này tôi đã trả lời báo chí khá nhiều, tôi khẳng định, SHB Đà Nẵng luôn thi đấu công tâm và khát khao cao nhất với tất cả các đội bóng.

    Với SHB Đà Nẵng chúng tôi luôn thi đấu vì thương hiệu, hình ảnh của đội bóng chứ không vì một cá nhân ai hết. Hiệp 1, chúng tôi chơi không tốt và có nhiều tình huống không đáng có ở hàng thủ. Tuy nhiên, hiệp hai chúng tôi đã chơi tốt. đáng tiếc là không có bàn thắng gỡ điểm cho SHB Đà Nẵng.”

     HLV Minh Phương, SHB Đà Nẵng không đá vì bầu Hiển? - Bóng Đá

    Từ một đội bóng có tiềm lực, SHB Đà Nẵng giờ vật lộn với nhiệm vụ trụ hạng. Ảnh: Đình Viên.

    Có được 3 điểm trước SHB Đà Nẵng gần như Sài Gòn FC đã thoát hiểm sau vòng 24 V-League 2018, chỉ cần 2 điểm sau 2 lượt trận cuối xem như thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ chính thức trụ hạng. Bởi hiện tại, Sài Gòn FC có 25 điểm, trong khi Nam Định và XSKT Cần Thơ chỉ có 20 điểm mà mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa sẽ khép lại.  

    Đình Viên | 23:50 28/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...