MỚI NHẤT :
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Sao ĐT Việt Nam được ca ngợi; Báo Hàn Quốc sôi sục vì Công Phượng đệ nhị

    15:28 Thứ bảy 29/07/2023

    BongDa.com.vn Nhân tố quan trọng trên hàng công của ĐT Việt Nam vẫn đang thi đấu tốt khi liên tục nổ súng tại đấu trường V-League.

    Báo Hàn Quốc sôi sục vì Công Phượng đệ nhị

    Sự kiện cầu thủ đang chơi bóng tại Hàn Quốc cho CLB Cheonan City ở giải K-League 2 - Vũ Minh Hiếu được triệu tập vào thành phần U23 Việt Nam tham dự giải U23 ĐNÁ đã nhận được sự chú ý từ báo chí xứ Kim Chi. Tờ News Nate viết: "Cầu thủ đầu tiên của Cheonan được gọi lên một đội tuyển trẻ. Cầu thủ đầy hứa hẹn Vũ Minh Hiếu có tên trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam. Mặc dù Vũ Minh Hiếu vẫn chưa chơi một trận đấu chính thức nào nhưng cậu ấy vẫn tiến bộ nhờ quá trình tập luyện và các trận đấu tập".

    sss - Bóng Đá

    Báo Hàn Quốc chú ý đến Vũ Minh Hiếu.

    "Thậm chí, trước khi đến với Cheonan, Hiếu đã được đánh giá là "Công Phượng thứ hai". Chơi ở vị trí tiền đạo, Vũ Minh Hiếu được xem là một cầu thủ triển vọng của thế hệ tiếp theo mà bóng đá Việt Nam sản sinh. Hiếu bắt đầu sự nghiệp ở với đội trẻ HAGL, nơi sản sinh ra một số tuyển thủ quốc gia Việt Nam", News Nate nói thêm.

    U23 Việt Nam vắng nhiều cầu thủ

    Sáng ngày 29/07, U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á tại Thái Lan vào tháng 8 tới. Đáng chú ý, buổi tập đầu chỉ có 17/27 cầu thủ có mặt. Nguyên nhân là do một số CLB chưa thể nhả quân vì V-League và giải Hạng Nhất vẫn còn thi đấu.

    sss - Bóng Đá

    U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên. Ảnh: VFF.

    Nói về điều này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: "Việc cầu thủ lên tập trung không đúng thời gian có trở ngại nhất định nhưng không sao cả. Chúng tôi đã lường trước điều đó, có chừng nào thì sẽ chuẩn bị chừng ấy". Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 14/08 để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng và đá giao hữu với U23 Bahrain ngày 15/08, trước khi chính thức bước vào giải vô địch U23 ĐNÁ 2023.

    Sao trẻ ĐT nữ Việt Nam quyết tâm đấu Hà Lan

    Chia sẻ sau buổi tập vào ngày 29/07 trước trận gặp Hà Lan của ĐT nữ Việt Nam, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết: "Tham dự VCK bóng đá nữ thế giới lần này là niềm vinh dự lớn. Không chỉ riêng tôi mà nhìn chung ĐT nữ Việt Nam là những cô gái có thể hình nhỏ bé nhưng tinh thần, sự đoàn kết và niềm tin chiến đấu luôn rất lớn".

    “Nếu được trao cơ hội thì tôi sẽ nỗ lực hơn nữa. Từ các trận đấu vừa qua, tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, như là không thể cầm bóng lâu, sẽ bị đội bạn áp sát và có thể dễ dẫn đến chấn thương. Trong các tình huống đó, tôi sẽ cố gắng chuyền ban bật, phối hợp tốt hơn với đồng đội. Toàn đội đều sẽ cố gắng vì ai cũng kỳ vọng sẽ được thi đấu, cống hiến vì màu cờ sắc áo”, Vạn Sự nói thêm.

    Sao ĐT Việt Nam được ca ngợi

    Sau trận thắng của CLB Hà Nội trước Nam Định tại vòng 3 giai đoạn  V-League 2023, HLV Bozidar Bandovic đã dành nhiều lời khen có cánh cho cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất là Phạm Tuấn Hải. Ông nói: "Tôi không thích nói nhiều về cá nhân một cầu thủ. Đây là bóng đá, môn thể thao tập thể. Nhưng thực sự Hải là cầu thủ đặc biệt, tôi rất tôn trọng cậu ấy. Cậu ấy luôn luôn tập trung, khát khao và có thể nỗ lực làm tốt nhất ở bất kể vị trí nào".

    sss - Bóng Đá

    Phạm Tuấn Hải ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội thắng Nam Định. Ảnh: VPF.

    "Khi mới đến với CLB, tôi không để Hải ở đội hình xuất phát nhưng Tuấn Hải vô cùng nỗ lực. Cậu ấy cho thấy có điểm giống cầu thủ châu Âu, từng thời điểm. Cậu ấy là cầu thủ hoàn hảo, xứng đáng với những từ tôi nói. Hy vọng với lời nhận xét này Tuấn Hải sẽ còn tốt hơn nữa", chiến lược gia người Montenegro hết lời khen học trò.

    HLV Nam Định chê trọng tài

    HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định cho rằng, những quyết định của trọng tài ở trận gặp Hà Nội vừa qua là chưa thật sự chính xác. Ông nói trong buổi họp báo sau trận: "Trọng tài thổi không đúng ở một số tình huống nhạy cảm nhưng tôi không muốn nhận xét thêm vì trọng tài là một phần của bóng đá".

    "Các cổ động viên bức xúc khi nhận định trọng tài bắt không chuẩn cho Nam Định. Nếu có VAR, trọng tài sẽ bắt đúng hơn và có sự công bằng cho các đội bóng", cựu trợ lý HLV Park Hang-seo nhắc tới công nghệ VAR.

    Hữu Danh | 14:58 29/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...