MỚI NHẤT :
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • HLV Troussier khẳng định dư luận VN không hiểu bóng đá; Kiatisuk là mảnh ghép hoàn hảo của CAHN

    14:30 Thứ năm 29/02/2024

    BongDa.com.vn HLV Philippe Troussier tiếp tục tạo ra tranh cãi khi cho rằng truyền thông Việt Nam không hiểu bóng đá tập thể mà ông đang xây dựng tại đội tuyển quốc gia.

    HLV Troussier: "Dư luận Việt Nam không hiểu bóng đá"

    Chia sẻ với tạp chí Bunshun (Nhật Bản), HLV Philippe Troussier cho rằng, NHM Việt Nam đang chưa hiểu đúng về cách mà ông đang xây dựng tại ĐTQG. Chiến lược gia người Pháp cho biết: "Ở Việt Nam, yếu tố tập thể trong bóng đá chưa được hiểu rõ. Người ta tin rằng, sự khác biệt có thể được tạo ra thông qua nỗ lực của cá nhân".

    "Khi đội thua, mọi người chỉ trích tại sao cầu thủ này không chơi tốt, tại sao cầu thủ kia chơi tệ vậy. Tất nhiên, người hâm mộ và truyền thông không phải thành viên của đội nên phản ứng đó là bình thường. Bên trong và ngoài đội bóng là hai thế giới khác biệt. Vì vậy, truyền thông khó có thể hiểu được tập thể và kỷ luật".

    HLV Troussier: Dư luận Việt Nam không hiểu bóng đá; Kiatisuk là mảnh ghép hoàn hảo của CAHN - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier cho rằng dư luận Việt Nam chưa hiểu bóng đá tập thể.

    "Đối với tôi, chiến lược dựa trên cá nhân là không đủ. Nguyên nhân là cầu thủ Việt Nam ở trình độ thấp hơn do thiếu năng lực, kinh nghiệm và thể lực. Vì vậy, tôi lựa chọn chiến lược dựa vào tập thể. Tôi yêu cầu cầu thủ làm việc theo tập thể", ông Troussier cho biết.

    Kiatisuk là mảnh ghép hoàn hảo của CAHN

    Sau chiến thắng ấn tượng trước Thanh Hóa, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã hết lời khen ngợi HLV Kiatisuk Senamuang. Anh nói: "Tôi nghĩ HLV Kiatisuk là mảnh ghép hoàn hảo để CAHN gắn kết hơn. Hôm nay, toàn đội đã có sự gắn kết của từng cá nhân để hướng tới mục tiêu chung. Đó là sự tiến bộ rõ rệt".

    HLV Troussier: Dư luận Việt Nam không hiểu bóng đá; Kiatisuk là mảnh ghép hoàn hảo của CAHN - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk Senamuang đang thăng hoa cùng CAHN. Ảnh: Vietnamnet.

    "Thanh cảm thấy rất vui vì có bàn thắng đầu tiên cho CLB ở mùa giải năm nay. Tôi cùng toàn đội đang tràn đầy tự tin cùng HLV Kiatisuk", cựu hậu vệ của HAGL chia sẻ thêm.

    HLV Thái Lan được gia hạn hợp đồng

    Ngày 28/02, tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madam Pang chính thức thông báo đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với HLV trưởng người Nhật Bản của ĐT Thái Lan, ông Masatada Ishii. Theo đó, nhà cầm quân đến từ xứ sở Mặt trời mọc sẽ gắn bó với "Voi chiến" thêm 2,5 năm nữa hoặc cho đến khi VCK World Cup 2026 kết thúc vào tháng 07/2026.

    Đây được xem là phần thưởng xứng đáng với HLV Masatada Ishii sau chiến tích cùng ĐT Thái Lan thi đấu ấn tượng tại VCK Asian Cup 2023 khi lọt tới vòng 16 đội và bất bại tại vòng bảng. Chiến lược gia người Nhật Bản sẽ có thể an tâm chuẩn bị cho 2 trận đấu với ĐT Hàn Quốc, tại bảng C VL thứ 2 World Cup 2026 trong tháng 03 tới.

    Đình Bắc trở lại đội 1 Quảng Nam

    Theo thông tin từ CLB Quảng Nam, sau một thời gian bị kỷ luật, Nguyễn Đình Bắc đã được cho phép trở lại tập luyện cùng đội 1. Sau khi có buổi họp riêng cùng cầu thủ sinh năm 2004, HLV Văn Sỹ Sơn đã cảm nhận được sự hối lỗi của tiền đạo này và chính thức cho anh được quay lại.

    HLV Troussier: Dư luận Việt Nam không hiểu bóng đá; Kiatisuk là mảnh ghép hoàn hảo của CAHN - Bóng Đá

    Nguyễn Đình Bắc trở lại đội 1 Quảng Nam.

    Tuy vậy, anh vẫn còn chịu thử thách từ BHL. Cầu thủ sinh năm 2004 cần nỗ lực tập luyện và ghi dấu ấn về chuyên môn nếu muốn được thi đấu trong thời gian tới.

    Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn HLV Hàn Quốc bị tố lạm quyền

    Truyền thông Hàn Quốc cho rằng Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - cơ quan có vai trò tư vấn chọn HLV cho Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), ông Chung Hae-seong là làm quyền khi làm sai quy trình trong việc bổ nhiệm HLV Hwang Sun-hong cho ĐTQG xứ Kim Chi. Tờ Chosun viết: “Theo Điều 12 trong quy chế tuyển chọn HLV đội tuyển quốc gia của KFA, Ủy ban tăng cường chỉ có nhiệm vụ tư vấn cho Ban giám đốc của KFA, gồm chủ tịch và các phó chủ tịch.

    Do đó, Ủy ban tăng cường của ông Chung không có thẩm quyền chỉ định một HLV cho đội tuyển. Vai trò này phải được thực hiện bởi Ban giám đốc, bao gồm Chủ tịch Chung Mong-gyu và những người khác. Tuy nhiên, chủ tịch Chung Hae-seong lại bất ngờ thông báo rằng ông đã bổ nhiệm Hwang Seon-hong và thậm chí còn vạch ra kế hoạch cùng vị HLV tạm quyền này.

    "Ngoài việc phớt lờ quy định, chủ tịch Chung Hae-seong còn phớt lờ các thủ tục. Trong ngày Hội đồng HLV họp để lấy ý kiến thì ông Chung lại công bố luôn việc bổ nhiệm. Bất chấp bị một số thành viên phản đối, họ cũng biết mình không thể thay đổi quyết định”, tờ Chosun khép lại.

    Danh Nguyễn | 14:00 29/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...