MỚI NHẤT :
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • HLV Kim Yong Jun: "Việt Nam chơi khởi sắc hơn chúng tôi"

    21:35 Thứ ba 25/12/2018

    BongDa.com.vn Sau trận hòa 1-1 với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, HLV HLV Kim Yong Jun của tuyển CHDCND Triều Tiên lên tiếng khen ngợi học trò HLV Park Hang-seo.

    Đánh giá về 90 phút thi đấu của ĐT Việt Nam và Triều Tiên trên sân Mỹ Đình, HLV Kim Yong Jun cho biết: "Cả hai đội đều sẽ tham dự Asian Cup nên hôm nay đều chơi tốt. Việt Nam có lợi thế sân nhà, và thể hiện một trận đấu tuyệt vời. Tất cả cầu thủ Việt Nam đều chơi rất cố gắng. Đây là một trận đấu giao hữu. Chúng tôi đại diện cho nước tôi và đội tuyển Việt Nam cũng vậy. Do đó, trận đấu không đơn thuần chỉ là tập luyện, mà có ý nghĩa rất quan trọng."

    HLV Kim Yong Jun  - Bóng Đá

    HLV Kim Yong Jun đánh giá cao sự khởi sắc của ĐT Việt Nam ở hiệp thi đấu thứ 2. Ảnh: Bạch Dương.

    Nói về lối chơi của ĐT Việt Nam và việc đội bóng CHDCND Triều Tiên thử nghiệm con người để chuẩn bị cho ASIAN CUP 2019, HLV Kim Yong Jun chia sẻ: "Trong trận chúng tôi đã thử nghiệm các đội hình khác nhau. Chúng tôi nhận ra còn phải thay đổi nhiều để hướng tới Asian Cup. Đây là giai đoạn chuẩn bị nên chúng tôi không chơi với 100% khả năng. Hôm nay đội có nhiều thay đổi, với sáu lần thay người. Đội hình này 80% có thể là đội hình đá chính ở Asian Cup sắp tới. Hiệp hai Việt Nam thay nhiều cầu thủ, thể lực tốt hơn nên đá khởi sắc hơn."

    Được biết, tại giải đấu sắp khởi tranh trên đất UAE, Triều Tiên nằm ở bảng E, cùng Ả-rập Xê-út, Lebanon và Qatar. Về phía ĐT Việt Nam, dù chỉ có được 1 bàn thắng của Tiến Linh ở phút đầu hiệp hai thế nhưng ĐT Việt Nam đã có thế trận lấn lướt khi chúng ta có sự xuất hiện của Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hùng Dũng và Đức Huy trên sân. Chia điểm 1-1 trước đối thủ không phải điều gì quá thất vọng, điều tốt hơn hết là chúng ta không có thêm cầu thủ chấn thương và đã thử nghiệm được 1 số vị trí trên sân.

    Đình Viên | 21:35 25/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...