Nói về những điều hài lòng và chưa thật sự hài lòng của mình về chiến thắng 3-1 của SHB Đà Nẵng trước CLB Sài Gòn, HLV Lê Huỳnh Đức nói: "Thật sự trận đấu ngày hôm nay các cầu thủ của tôi đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu. Như trong hiệp một, đặc biệt là hàng thủ đã bị căng cứng và dẫn đến bàn thua.
Bước sang hiệp hai, tôi đã có sự điều chỉnh cho SHB Đà Nẵng, việc có được bàn thắng sớm giúp chúng tôi thanh thoát hơn. Tuy nhiên, trận đấu gặp Sài Gòn hay nhiều trận đấu trước của chúng tôi là hàng công thi đấu rất tốt, thế nhưng hàng thủ lại thi đấu cực tệ khi liên tục thủng lưới. Thế nhưng, hôm nay tôi thật sự hài lòng về những gì các em đã thể hiện. Thật sự nếu đối phương hôm nay có ngoại binh gây sức ép lên hàng thủ chắc chắn sẽ rất khó khắn với SHB Đà Nẵng."
Lý giải về việc người hâm mộ mất lòng tin vào V-League khi khán giả đến sân ít hơn và việc V-League đang tồn tại 1 ông chủ 4 đội bóng, Huỳnh Đức chia sẻ: "Theo ý kiến riêng cá nhân tôi và sự khách quan nhất thi việc khán giả đã no nê sau mùa giải EURO 2016, các giải đấu khác đã trở lại, khi xem và so sánh bóng đá Việt Nam có vẻ tẻ nhạt. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy buồn khi khán giả đến sân Chi Lăng nhày một ít.
Với SHB Đà Nẵng chúng tôi luôn thi đấu hết mình khi gặp Hà Nội T&T, Sài Gòn và thậm chí căng thẳng với QNK Quảng Nam. Riêng các cầu thủ SHB Đà Nẵng luôn thi đấu hết mình, kết quả như thế nào đi nữa chúng tôi đã thi đấu hết mình, gián giả người hâm mộ có quyền nghi ngờ mọi thứ. Nhưng theo tôi ông Hiển không phải là ông chủ 4 đội bóng, ông Đỗ Quang Hiển không can thiệp vào chuyên môn, những cuộc họp riêng không có. Ông luôn thưởng đội bóng yếu nhiều hơn khi thắng trận so với đội mạnh, đừng nghĩ tôi là người nhà nên nói tốt anh Hiển, nhưng thực tế anh Hiển chưa bao giờ can thiệp vào nội bộ của bất kỳ đội bóng nào."
Khép lại buổi trả lời báo chí, Huỳnh Đức khẳng định Merlo như người nhà của SHB Đà Nẵng, và chính bản thân cựu tiền đạo ĐT Việt Nam cũng muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Đà thành: "Phong độ Merlo là rất tuyệt vời, chúng tôi chưa vội ký hợp đồng với anh ấy, thế nhưng với Merlo thì SHB Đà Nẵng như người nhà vậy. Riêng chức vô địch năm nay sẽ là cuộc đua của 4 đội, Hải Phòng, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh sẽ có tổng số cao nhất là 40 điểm, riêng SHB Đà Nẵng chỉ có 49 điểm. Nhưng Hà Nội T&T sẽ đối đầu Than Quảng Ninh. Trong khi đó, nếu SLNA thi đấu sòng phẳng với Hải Phòng SHB Đà Nẵng vẫn có thể vô địch. Riêng với cá nhân tôi vẫn chưa thể quyết định tương lai khi mùa giải khép lại, nhưng khi thi đấu và làm HLV tôi đã ở Đà Nẵng hơn 10 năm nay, vậy nên tôi muốn thiết lập một kỷ lục với bóng đá nơi đây."
Không quá bất ngờ với thất bại 1-3 của đội nhà, HLV Đức Thắng cho rằng thất bại đến tự việc các cầu thủ Sài Gòn không tận dụng được cơ hội ghi bàn. Thiếu ngoại binh trên hàng công khiến sức mạnh đội nhà suy yếu. Tuy nhiên, những hạn chế mùa giải năm nay sẽ khắc phục mùa tới, bởi Sài Gòn có nhiều cầu thủ trẻ cần hướng đến kinh nghiệm phía trước.