MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • HLV Chu Đình Nghiêm: 'Quang Hải đang chán bóng'

    23:16 Thứ bảy 23/02/2019 | 3

    Trước mật độ thi đấu dày đặc của CLB Hà Nội tại V-League lẫn vòng loại AFC Champions League, nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ số 19 đang gặp tình trạng thi đấu quá tải.

    Trong trận ra quân V-League 2019 gặp CLB Quảng Ninh, nhà đương kim vô địch Hà Nội đã cho thấy sức mạnh với chiến thắng 5-0 bằng các bàn thắng của Omar, Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Vũ Samson và Oseni.

     - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Quang Hải cần tìm lại cảm giác chơi bóng. 

    Sau trận đấu, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho biết 5-0 là một tỷ số vô cùng bất ngờ đối với ông: "Tôi cho rằng chúng tôi đã gặp một chút may mắn khi Quảng Ninh có rất nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không thành công. Do đó khi chúng tôi tận dụng tốt cơ hội và ghi bàn, đội bạn buộc phải cuốn vào lối chơi của chúng tôi."

    Trận đấu với Quảng Ninh cho thấy màn trình diễn không quá tốt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Trong buổi họp báo, ông Chu Đình Nghiêm cho rằng không phải ngôi sao số 19 đang gặp tình trạng quá tải mà là đang chán bóng.

    Ông nói: "Quang Hải không thể nói là quá tải, có thể cậu ấy đang chán bóng. Chúng tôi đang giúp cậu ấy lấy lại phong độ, phải tính toán sắp xếp để cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi, lúc đó mới lấy lại được cảm giác chơi bóng."

    Không riêng gì Quang Hải, CLB Hà Nội có một lịch thi đấu dày đặc khi vừa góp mặt trong trận Siêu Cúp Quốc gia, sau đó tham dự các trận đấu ở vòng loại AFC Champions League trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại V-League 2019. Kết thúc trận ra quân với Quảng Ninh, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải tham dự cả hai mặt trận ở AFC Cup cùng giải vô địch quốc gia.

    Nói về những trận đấu trước mắt, thuyền trưởng CLB Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi buộc phải tính toán, xoay tua đội hình cho những trận đấu tới bởi CLB Hà Nội đặt chỉ tiêu cao tại AFC Cup. Như trong trận đấu hôm nay, tôi đã rút một số cầu thủ như Văn Quyết hay Omar ra sân để bảo toàn lực lượng cho những trận đấu sau."

     - Bóng Đá

     Quảng Ninh gây sức ép từ đầu trận nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà.

    Trận đấu với Quảng Ninh chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Khi không được thi đấu ở vị trí sở trường, Dũng "chíp" vẫn hoạt động miệt mài và hiệu quả ở bên cánh và được trao danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận đấu".

    Chia sẻ về cậu học trò khoác áo số 88, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định: "CLB Hà Nội luôn hướng các cầu thủ có thể thi đấu ở nhiều vị trí đa dạng. Sẽ là đáng tiếc nếu đẩy Omar sang đá biên, nên tôi sắp xếp vị trí đó cho Hùng Dũng."

    Ở phía bên kia chiến tuyến, dù phải nhận tới 5 bàn thua, HLV trưởng Phan Thanh Hùng của CLB Quảng Ninh vẫn tỏ ra hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ.

    Ông chia sẻ: "Tỷ số như thế này là rất bình thường khi CLB Hà Nội quá mạnh. Chúng tôi đã nhập cuộc rất tốt trong trận đấu này nhưng không tận dụng được cơ hội. Bóng đá là như thế, đối thủ có được một bàn thắng dẫn trước sẽ tạo đà để chúng tôi dễ thua thêm."

    Khi nói về mục tiêu của Quảng Ninh tại V-League 2019 sau khi nhận thất bại trong trận ra quân, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào top 3."

    Highlights CLB Hà Nội 5-0 Quảng Ninh Vòng 1 V-League 2019 chứng kiến nhà đương kim vô địch thị uy sức mạnh với chiến thắng 5 sao trước đội khách Quảng Ninh.

    * Ảnh: Thế Anh

    Bích Hiền | 21:56 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...