MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Harry Maguire nói rõ về màn ăn mừng bị chỉ trích

    06:51 Thứ bảy 13/11/2021

    BongDa.com.vn Hậu vệ đội tuyển Anh, Harry Maguire đã phủ nhận cách anh ăn mừng bàn thắng là để nhắm vào những người chỉ trích mình.

    Harry Maguire đang có phong độ tệ hại ở Man Utd, với những lỗi lầm không đáng có dẫn đến bàn thua của đội nhà. Thủ quân của Quỷ đỏ đã chịu không ít chỉ trích trong thời gian qua. Dù sao, anh vẫn được HLV Gareth Southgate tin tưởng ở ĐTQG.

    Manchester United skipper Harry Maguire explains England goal celebration after Roy Keane criticism - Bóng Đá

     Màn ăn mừng của Maguire sau bàn mở tỷ số.

    Trước Albania, Maguire là người mở tỷ số trận đấu, mở đầu cho thắng lợi 5-0 của Tam sư. Anh thật sự phấn khích với bàn thắng của mình, và ăn mừng có phần thái quá. Maguire đã bị huyền thoại Quỷ đỏ, Roy Keane chỉ trích nặng nề: "Cậu ta đặt tay lên tai như thể đang bịt miệng những lời chỉ trích dành cho mình... thật đáng xấu hổ.

    Cậu ta đã là một nỗi ô nhục của Man Utd trong vài tháng qua. Cậu ta ghi bàn và cứ nghĩ rằng mình sẽ dẹp tan những chỉ trích, điều đó thật đáng xấu hổ."

    Và ngay sau trận đấu, Maguire đã lên tiếng phân trần: "Không, nó không nhắm vào ai cả. Đó chỉ là một cú trượt đầu gối, rõ ràng là tôi đã đặt tay lên tai, nhưng không có ý gì khác.

    Tôi là đội trưởng của Man Utd, tất nhiên tôi sẽ phải nhận những lời chỉ trích khi đội chơi không tốt, tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nhưng tất nhiên, màn ăn mừng của tôi không nhắm vào ai cả."

    Video Southgate nói về Kane:

     
    Minh Tuấn | 06:21 13/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...