MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "HAGL giờ đâu đủ sức đè ngửa đối thủ ra để đá"

    12:04 Thứ bảy 02/03/2024

    BongDa.com.vn HAGL trong quá khứ thường được biết đến với lối đá tấn công phóng khoáng nhưng hiện tại, rất khó để họ thi triển cách chơi này.

    Cụ thể, nhận định về phong cách thi đấu hiện tại của HAGL dưới thời HLV Vũ Tiến Thành, chuyên gia Đoàn Minh Xương có những bình luận trên báo Thanh Niên cho biết: "Vấn đề của HAGL không phải bây giờ mới xuất hiện, mà đã tích tụ từ lâu. Đội bóng không được đầu tư thỏa đáng, nên chất lượng cầu thủ không cao.

    Tuy nhiên, cuộc đua trụ hạng vẫn xuôi theo chiều hướng có lợi cho HAGL, bởi vẫn có những đội khá "đuối", trong đó có CLB Khánh Hòa. Ngoài ra, HAGL đã có những viện binh đến kịp thời để vực dậy.

    HAGL đang nỗ lực chạy trốn khỏi cuộc đua trụ hạng. Ảnh: CLB HAGL. 

    Tôi cho rằng HLV Vũ Tiến Thành có lối chơi phòng ngự chặt chẽ, giỏi ứng biến với hoàn cảnh, không phải mẫu HLV đá theo triết lý như Chu Đình Nghiêm hay Phan Thanh Hùng. Dù vậy để đá linh hoạt như thế, HLV Vũ Tiến Thành phải có ngoại binh giỏi. Mùa 2020, CLB Sài Gòn của ông Thành bay cao nhờ có những ngoại binh tốt như Geovane Magno hay Pedro Paulo.

    Còn với HAGL hiện tại, HLV Vũ Tiến Thành có thể không thua, nhưng để thắng thế nào là cả vấn đề. Ông Thành có kinh nghiệm, nhưng HAGL cần nhiều hơn thế để thắng, bởi muốn thắng thì phải ghi bàn, mà HAGL hiện tại đâu đủ sức "đè ngửa" đối thủ ra để đá được.

    Khó khăn, nhưng HAGL đã có ngoại binh mới rồi, đội bóng này sẽ rất đáng chờ đợi. Quãng nghỉ tới của V-League sẽ rất có lợi cho HAGL để đội bóng này vực dậy".

    Phi Yến | 11:34 02/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...