MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đối đầu "thầy cũ" Kiatisuk, Xuân Trường nói gì?

    21:39 Thứ sáu 01/03/2024

    BongDa.com.vn Lương Xuân Trường có những chia sẻ thú vị trước thời điểm tái ngộ người thầy cũ Kiatisuk tại vòng 12 V-League.

    Mới đây, tiền vệ Lương Xuân Trường đã hoàn tất việc chuyển đến thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) từ CLB Hải Phòng. Cựu cầu thủ HAGL bày tỏ sự hào hứng khi được làm việc chung với các đồng đội mới, đồng thời hy vọng sẽ phát huy được khả năng dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Thành Công.

    Xuân Trường nói về HLV Kiatisuk - Bóng Đá

     Xuân Trường trong màu áo HLHT. Ảnh: Soha

    Ngay trong trận đấu đầu tiên với HLHT tại V-League, Xuân Trường và các đồng đội phải có chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân Hàng Đẫy của CAHN. Tái ngộ người thầy cũ Kiatisuk Senamuang ở "hai đầu chiến tuyến", tiền vệ 28 tuổi cho biết:

    "Sau khoảng thời gian làm việc với HLV Kiatisuk, tôi cũng nắm khá rõ về triết lý bóng đá của thầy. Tuy nhiên CLB CAHN đang có phong độ rất cao. Họ có mục tiêu đua vô địch, rất khác với mục tiêu tránh khỏi tốp nguy hiểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, bởi chúng tôi còn phải làm khách của CLB CAHN nữa. Bản thân tôi cũng cần nhiều thời gian hơn để kết nối tốt hơn với anh em trong đội nên cũng khó để nói trước.

    Tôi cũng không ngại gì khi phải đối đầu với người đồng đội cũ như Văn Thanh. Đã khoác áo CLB mới rồi thì mình phải cống hiến hết mình". - Soha dẫn lời Xuân Trường.

    Dương Quang | 21:09 01/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...