MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • HAGL ‘cấm trại’ trước trận tiếp đón SLNA

    15:54 Thứ năm 21/04/2016

    Để chuẩn bị cho trận đấu với SLNA trên sân nhà vào cuối tuần, lãnh đạo CLB HAGL cho biết đội bóng sẽ “cấm trại” với tất cả các cầu thủ.

    Để chuẩn bị cho trận đấu với SLNA trên sân nhà vào cuối tuần, lãnh đạo CLB HAGL cho biết đội bóng sẽ “cấm trại” với tất cả các cầu thủ.

    HAGL có cuộc lội ngược dòng thành công trước SLNA mùa giải năm ngoái.
    HAGL có cuộc lội ngược dòng thành công trước SLNA mùa giải năm ngoái.
    C
    uộc đối đầu giữa HAGL và SLNA tại vòng 7 V.League 2016 diễn ra vào ngày Chủ nhật (24/4) tới đang nhận được sự chú ý lớn của fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước.

    Với HAGL, đội bóng phố Núi đang có sự hưng phấn lớn sau cuộc lội ngược dòng thành công trước XSKT Cần Thơ trên sân nhà cuối tuần vừa qua để đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó cũng giành được 7 điểm nhưng với hiệu số bàn thắng bại thấp hơn, SLNA đang đứng vị trí số 10 trên bảng xếp hạng.

    Ở trận đấu trên sân pleiku mùa giải năm ngoái, dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước với pha lập công của Quế Ngọc Hải ở phút 60 nhưng SLNA thua ngược đầy bạc nhược với tỷ số 1-3 trước đội chủ nhà. Bởi ở những phút còn lại của trận đấu lần lượt Nguyễn Công Phượng, Lê Hoàng Thiên và Vũ Văn Thanh ghi một lèo 3 bàn ở các phút 66, 76 và 77 để giúp đội bóng phố Núi hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

    Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng giúp HAGL trụ hạng thành công vào cuối mùa giải. Và sau đó, trận thua của SLNA trước HAGL đã bị đặt nghi vấn khi xuất hiện thông tin trước trận đấu mùa giải trước, cầu thủ HAGL mời những người bạn ở SLNA đi café, ăn uống trước trận đấu.

    Tuy nhiên, trao đổi với báo chí mới đây, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết việc các cầu thủ ăn uống và giao lưu với nhau trước trận đấu là điều bình thường bởi HAGL và SLNA cũng có nhiều sự giao thoa. Nhiều cầu thủ SLNA cũng từng khoác áo HAGL nên các cầu thủ yên mến nhau. Ông Tấn Anh khẳng định trận đấu mùa giải năm ngoái chẳng có gì bất thường cả và nói thẳng luôn là HAGL không móc ngoặc với ai cả. Chỉ là các cầu thủ quý mến nhau nên gặp gỡ, gây sự hiểu lầm

    Trước trận tái đấu với SLNA trên sân nhà vào cuối tuần, lãnh đạo HAGL đã ra quy chế mới nhằm tránh sự hiểu lầm của các CĐV và giới chuyên môn. Theo đó, kể từ thứ 6, các cầu thủ phải tuân thủ theo quy định giới nghiêm, “cấm trại” nội bất xuất, ngoại bất nhập.

    Ông Tấn Anh cho biết quy định này không chỉ áp dụng với CLB SLNA diễn ra vào cuối tuần tới mà sẽ được áp dụng với tất cả những đối thủ còn lại của HAGL ở mùa giải năm nay. Theo đó, các cầu thủ HAGL không được phép gặp gỡ, trò chuyện, café với bất cứ đối thủ nào trước trận đấu. Đây là cách các cầu thủ giữ thể diện cho CLB và thể diện cho những người đồng nghiệp của mình bên phía CLB bạn.

    Đức Văn - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...