MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • HAGL: Bản sắc hay sự hiệu quả

    18:54 Thứ ba 10/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng phố Núi vẫn thế, họ vẫn duy trì được bản sắc riêng của mình với lối đá ban bật, phối hợp nhuần nhuyễn và kiểm soát bóng tốt, nhưng kết quả họ lại là đội thua trận. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, bản sắc hay sự hiệu quả trong lối chơi cần thiết hơn.

     - Bóng Đá

     HAGL sở hữu lối đá đẹp mắt, nhưng chưa đem lại hiệu quả nhất định. Ảnh: Viết Định.

    Trong trận đấu với SHB Đà Nẵng, đội chủ nhà đã chủ trương đá phòng ngự chặt và phản công nhanh nên đã nhường thế trận lại cho HAGL. Qua đó, đội bóng phố Núi đã kiểm soát bóng rất tốt, những “bài vở” quen thuộc vẫn được họ sử dụng thường xuyên, nhưng nó lại không mang lại hiệu quả khi các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã phong tỏa “đám trẻ” của bầu Đức rất tốt. Trước thế trận đó, không chỉ các cầu thủ HAGL mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng tỏ ra bối rối, những đường chuyền qua lại ở cánh phải rồi sau đó mở bóng sang cánh trái cho Văn Toàn hoặc Văn Thanh để đột phá rồi cố gắng tìm cách vào trong, nhưng chưa một lần họ thành công để rồi nhận phải thất bại.

    Sau trận đấu đó, đã có những lời chê đối với SHB Đà Nẵng khi họ chủ trương phòng ngự, không dám chơi đôi công với đội bóng này khi họ hơn hẳn về mọi thứ. Nhưng những người am hiểu thì lại khác, Huỳnh Đức đã quá khôn ngoan khi cho các cầu thủ của mình áp dụng chiến thuật này để đối phó với HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Chính đội chủ nhà mới là người tạo ra nhiều cơ hội hơn chứ không phải là đội bóng phố Núi, điều đó cho thấy, hiệu quả và kết quả trận đấu là ưu tiên số một chứ không phải là lối chơi. Chính HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã nhấn mạnh điều này trong phòng họp báo khi phát biểu rằng: Trong bóng đá bây giờ đơn giản và hiệu quả, chứ không phải đá đẹp mà thua.” Và đội bóng của ông đã thắng đúng như những gì vị HLV này nói, họ sử dụng lối đá đơn giản nhưng hiệu quả là tối đa.

    Những lời nói của Huỳnh Đức làm chúng ta liên tưởng đến câu nói nổi tiếng của HLV Mourinho: “Thắng 10-0 bạn hủy diệt đối thủ trong 1 trận đấu. Nhưng thắng 10 trận với tỉ số 1-0, bạn hủy diệt cả giải đấu.” điều đó cho thấy, ngay cả những HLV nổi tiếng trên thế giới điều họ cần nhất cũng là sự hiệu quả tối đa trong một trận đấu.

     - Bóng Đá

     Công Phượng và các đồng đội của mình phải thay đổi nếu như muốn trụ lại ở V-League. Ảnh: Viết Định.

    Còn với HAGL, nếu họ cứ tiếp tục duy trì lối đá đẹp nhưng  “thua vẫn sướng” như thế này thì e rằng họ sẽ không còn đất diễn ở V-League 2017. Dường như sau hai năm thi đấu ở sân chơi cao nhất Việt Nam, các đối thủ của đội bóng này đã biết phải làm gì khi gặp đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Liệu các đội bóng ở V-League đều áp dụng chiến thuật như những gì Huỳnh Đức đã làm thì HAGL không biết sẽ gặp khó khăn, bế tắc như thế nào. Duy trì bản sắc để các đối thủ “bắt bài” hay thay đổi để tồn tại, đó là câu hỏi sẽ dành cho HAGL trong những trận đấu sắp tới.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 18:40 10/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...