MỚI NHẤT :
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Góc nhìn: Thông điệp từ người Thái

    08:52 Thứ tư 03/07/2019

    BongDa.com.vn Trong một nỗ lực hòng tìm lại vị thế số một ở Đông Nam Á. LĐBĐ Thái Lan đã đem về HLV tên tuổi là Akira Nishino, người từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản.

    Sau lễ bốc thăm King's Cup 2019, với một loạt động thái "sắp xếp" từ khâu thay đổi thể thức chia cặp theo bảng xếp hạng FIFA, đến việc tổ chức bốc thăm kín, không cho truyền thông trực tiếp theo dõi để đưa tin. ĐT Thái Lan cuối cùng đã thỏa mãn được việc đụng độ ĐT Việt Nam. Và gần như ngay lập tức một thông điệp được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gửi đi.

    "Tái đấu", "Phục thù" và "Trở lại" là ba từ được để cập trong thông điệp truyền thông mà người nhận chính là ĐT Việt Nam, hành động thể hiện sự khiêu khích ở mức độ vừa, trong một nỗ lực đàn áp tinh thần những kẻ đang nổi dậy thách thức vị thế nhà vua ở Đông Nam Á của họ.

    Góc nhìn: Thông điệp từ người Thái - Bóng Đá

     Thông điệp Thái Lan gửi đi ở King's Cup.

    Tuy nhiên, trái với tính toán của Thái Lan, cầu thủ Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo không còn yếu bóng vía như trước đây nữa. Chiến thắng 1-0 của "Những ngôi sao vàng" trên sân Chang Arena trước ĐT Thái Lan càng nhấn chìm bóng đá nước này vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn.

    Và rồi họ tiếp tục hành động để thay đổi cục diện theo một hướng vĩ mô hơn. Chứng kiến sự thành công của bóng đá Việt Nam với một HLV người Châu Á, FAT đã đem về Akira Nishino, nhà cầm quân người Nhật Bản có hồ sơ "khủng" hơn rất nhiều so với thầy Park ngày mới về Việt Nam.

    Ông từng vô địch J.League 1, vô địch AFC Champions League, lọt đến vòng 1/8 World Cup cùng ĐT Nhật Bản và từng được bầu là HLV xuất nhất Châu Á. Nói gì thì nói, thành tích trong quá khứ vẫn có sức nặng riêng của nó, Akira Nishino rõ ràng là một người có năng lực, sự am hiểu với bóng đá Châu Á điều mà Milovan Rajevac trước đây kém hơn hẳn

    Bổ nhiệm Akira Nishino, còn là cách người Thái khẳng định vị thế của nền bóng đá nước này, rằng chúng tôi vẫn có thể mời những nhà cầm quân danh tiếng về dẫn dắt. Và quan trọng hơn, Nishino chính là HLV người Châu Á đầu tiên nắm quyền ở "Voi chiến. Thái Lan muốn có được những thành công vượt trội hơn những gì bóng đá Việt Nam bằng một người Châu Á như HLV Park Hang-seo của Việt Nam.

    Góc nhìn: Thông điệp từ người Thái - Bóng Đá

     Chủ tịch Somyot muốn dùng HLV Akira Nishino để làm đối trọng với thầy Park.

    Cuộc chơi giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực giờ đã "xanh chín" hơn rất nhiều. Về cơ bản trình độ giữa Việt Nam và Thái Lan không chênh lệch quá nhiều, khác biệt chỉ nằm ở chỗ tinh thần của chúng ta tốt hơn, và Akira Nishino đã nhìn ra điều đó.

    "Tôi nghĩ tiềm năng của cầu thủ Thái Lan và Nhật Bản không khác biệt nhiều. Điều người Thái còn thiếu chỉ là tinh thần. Nếu tôi có thể mang tới điều đó cho cầu thủ Thái Lan, họ sẽ tiến bộ hơn." - Nishino nói trong ngày nhậm chức HLV trưởng ĐT Thái Lan.

    Nước cờ này của FAT xem ra đang đi đúng những nước đầu. Ít nhất với họ, thầy Park đã có một đối trọng xứng tầm.

    Vương Ngọc | 08:45 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...