MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Góc Nhà báo Nguyễn Nguyên: HLV Miura khó vực dậy BĐVN, nếu…

    18:53 Thứ ba 16/06/2015

    (BongDa.com.vn) - Nếu HLV Miura không có thay đổi mang tính đột phá về con người và lối chơi trong thời gian tới thì đừng hòng vực dậy bóng đá nước nhà

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với Bongda.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, Nhà báo Nguyễn Nguyên, hiện đang công tác tại báo Pháp luật TP.HCM thẳng thắn thừa nhận: Nếu ông thầy người Nhật không có những thay đổi mang tính đột phá về những con người và lối chơi trong thời gian tới, đồng VFF không có định hướng rõ ràng thì đừng hòng vực dậy bóng đá nước nhà, đặc biệt là giấc mơ vàng bóng đá SEA Games…

    GCGA

    * Như vậy là U23 Việt Nam đã không gây thất vọng khi có chiến thắng đầy thuyết phục trước U23 Indonesia, qua đó giành chiếc HCĐ SEA Games 28. Theo ông, lối chơi của chúng ta có gì khác so với trận gặp U23 Myanmar?

    – Ở trận đấu với U23 Indonesia, lối chơi của U23 Việt Nam cho thấy sự thanh thoát hơn, nó khác hẳn với sự căng cứng như ở trận gặp U23 Myanmar mà các cầu thủ đã gặp phải. Cách chơi đôi công vô tư của U23 Indonesia càng giúp cho các cầu thủ Việt Nam có cơ hội thể hiện mình hơn. Để có được điều này, tôi cho rằng nó còn xuất phát từ công tác làm tư tưởng khá tốt của BHL. Bởi sau thất bại trước U23 Myanmar, tinh thần của các cầu thủ xuống rất thấp và đây cũng là điểm nhấn trong chiến thắng vừa rồi của U 23 Việt Nam trước U23 Indonesia.

    Có thể nói, càng nhìn tinh thần, trạng thái thi đấu của các học trò HLV Miura ở trận đấu với U23 Indonesia vừa rồi, chúng ta càng thấy tiếc nuối cho thất bại trước U23 Myanmar. Điều này tôi cho rằng trách nhiệm lớn là nằm ở BHL, khi họ không làm tốt công tác tư tưởng, khiến các cầu thủ thi đấu trong trạng thái căng cứng, vội vã và hấp tấp trước những tình huống, cơ hội mà mình tạo ra.

    * Ở trận này, ai xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của U23 Việt Nam và liệu đó có phải là cầu thủ xuất sắc nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 hay chưa?

    – Trận này Huy Toàn là người ghi 2 bàn, nhưng tôi đánh giá Công Phượng mới là người chơi hay nhất, khi anh ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cầu thủ giữ vai trò là một số 10 trên sân. Song, như thế vẫn không đủ để Phượng được xem là cầu thủ xuất sắc nhất tại SEA Games lần này của U23 Việt Nam.

    * Đến SEA Games 28, Công Phượng là cái tên được giới truyền thông cũng như NHM kì vọng nhất. Đánh giá của ông như thế nào về màn trình diễn của Công Phượng tại SEA Games lần này?

    – Với những gì mà Công Phượng được kì vọng, tôi cho rằng số 10 của U23 Việt Nam chưa đáp ứng được. Bởi ngoài trận đấu với U23 Malaysia và trận vừa rồi với U23 Indonesia, những gì Phượng để lại là nhạt nhòa. Và theo nhìn nhận của tôi, điều này là do cách dùng người chưa thật sự phù hợp của HLV Miura, khi có trận Công Phượng không được đặt ở vị trí phù hợp. Không những thế, việc ông Miura để Công Phượng nghỉ quá dài, khiến cho trạng thái thi đấu không được duy trì, dẫn đến thiếu cảm giác bóng và nhạy bén trong việc kết thúc cầu môn.

    GCGB

    * Xin hỏi ông một vấn đề khá nhạy cảm. HLV Lê Thụy Hải thẳng thắn thừa nhận “đã không còn đặt niềm tin vào HLV Toshiya Miura nữa” sau thất bại của U 23 Việt Nam trước U23 Myanmar. Còn ông thì sao, niềm tin cho vị thuyền trưởng người Nhật có còn?

    – Nếu nhìn vào hiện tượng, tôi cho rằng niềm tin vào HLV Toshiya Miura trong việc vực dậy BĐVN đối với tôi đã xuống rất thấp. Bởi rõ ràng ông thầy người Nhật đã không cho thấy sự hợp lý của mình trong việc xây dựng lối chơi cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam, đặc biệt là đội trẻ U23 quốc gia tại SEA Games 28.

    Tuy nhiên, nếu lấy những khiếm khuyết này để làm thước đo năng lực ông Miura, qua đó đưa ra quyết định có tiếp tục hợp tác với ông thầy người Nhật nữa hay không, tôi cho rằng điều này chỉ có cấp thượng tầng, mà cụ thể là những người quản lý, điều hành VFF là những người có câu trả lời chuẩn xác nhất. Chúng ta cần biết rằng việc HLV Miura đến làm việc với BĐVN không đơn thuần là một người làm công ăn lương bình thường, mà điều này xuất phát từ sự hợp tác toàn diện của VFF với bóng đá Nhật Bản.

    Mặt khác, ở góc độ chuyên môn, nếu mong muốn của VFF là nhằm cải thiện nền tảng thể lực cho các cầu thủ hơn là một lối chơi phù hợp thì cũng khó bàn đến chuyện tin hay không tin vào ông Miura.

    * Trước khi SEA Games 28 khởi tranh, U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào bán kết. Liệu đây có phải là mục tiêu khiêm tốn? Hướng đến SEA Games 29 hai năm nữa, khi Công Phượng và các đồng đội trưởng thành hơn, U23 Việt Nam có thể tự tin đặt mục tiêu giành HCV?

    – Việc HLV Miura chỉ đặt mục tiêu vào bán kết và U23 Việt Nam chỉ giành được HCĐ, tôi cho như thế là quá khiêm tốn, thậm chí là không tương xứng so với thực lực của chúng ta tại SEA Games lần này. Thực tế cho thấy, so với các đội tại SEA Games 28, trừ U23 Thái Lan, thực lực của U23 Việt Nam là hơn hẳn các đội.

    Và như tôi đã đề cập ở trên, nếu chúng ta tiếp tục tin dùng HLV Miura, BĐVN khó mà nghĩ đến chiếc HCV bóng đá ở SEA Games, trừ khi ông thầy người Nhật có sự thay đổi mang tính đột phá về việc sử dụng con người và lối chơi. Qua những gì mà ông Miura thực hiện ở SEA Games 28, rõ ràng đã có sự va đập giữa mình với cách chơi quen thuộc của những cầu thủ sau đây 2 năm nữa họ sẽ là những trụ cột ở U23 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Tiến Dũng, Tuấn Tài…

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    AnhNguyen2Nhà báo Nguyễn Nguyên là cây bút gạo cội của làng thể thao Việt Nam. Với thâm niên hơn 20 năm trong nghề, nhà báo Nguyễn Nguyên luôn có những phân tích và nhận định rất sâu sắc về bóng đá trong nước và quốc tế, ông cũng thường xuyên được mời bình luận các trận bóng đá trên truyền hình. Trước đây, nhà báo Nguyễn Nguyên từng làm việc trong chuyên mục thể thao cho báo Thể Thao TP.HCM, Thể Thao Ngày Nay,… Ông hiện đang công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, nhà báo Nguyễn Nguyên sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...