MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Góc BLV Vũ Quang Huy: Pháp sẽ đăng quang sau 90 phút

    14:34 Chủ nhật 10/07/2016 | 12| 7

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, BLV kỳ cựu, hiện đang là Trưởng Ban thể thao Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC – Vũ Quang Huy dự đoán chủ nhà Pháp sẽ hạ Bồ Đào Nha để lên ngôi vô địch và số phận của trận đấu sẽ được giải quyết trong giờ thi đấu chính thức.

    QuangHuy_new

     BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy dự đoán chủ nhà Pháp sẽ hạ Bồ Đào Nha để lên ngôi vô địch. Ảnh: Internet. 

    * Với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, có ý kiến cho rằng rất khó để chủ nhà không nâng cúp ở Stade De France đêm nay, ông có đồng quan điểm như thế?

    - Xét toàn diện, chủ nhà Pháp cho thấy mình nhỉnh hơn so với Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa thầy trò HLV Dechamps đương nhiên giành chiến thắng trong trận đấu này. Bởi Bồ Đào Nha cũng cho thấy tiềm ẩn nhiều sự nguy hiểm và một trong số đó là Ronaldo. Anh ta sẵn sàng trừng phạt đối phương bất cứ lúc nào.

    Cá nhân tôi cho rằng đây là trận đấu khó khăn cho cả hai và với những gì đang có, tôi nghĩ khả năng lớn chủ nhà Pháp sẽ giải quyết trận đấu trong giờ thi đấu chính thức.

    * Trọng tài là một trong những vấn đề mà người ta bàn luận rất nhiều sau trận bán kết Pháp – Đức, liệu điều này sẽ tiếp tục được mang ra “mổ xẻ” sau trận chung kết này?

    - Không riêng gì trọng tài mà các vấn đề khác, việc đội chủ nhà được ưu ái là điều hết sức bình thường. Tôi chắc chắn Bồ Đào Nha cũng không quá lạ về việc này. Thế nên, tôi nghĩ thầy trò HLV Fernaldo Santos thay vì nghĩ nhiều đến vấn đề này mà cần chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu.

    Song, quan điểm của tôi là thời điểm này chúng ta không nên đề cập nhiều về việc này, vì nó không phù hợp. Trọng tài cũng là con người mà… (cười).

    * Christiano Ronaldo và Griezmann là hai cái tên được nhiều người quan tâm nhất của trận đấu đêm nay. Theo ông, họ tiếp tục tỏa sáng để mang lại chiến thắng cho đội nhà?

    -Tôi nghĩ trận này cả hai sẽ tỏa sáng. Griezmann vẫn như mọi khi, vẫn khiến cho hệ thống phòng ngự của đối phương rối loạn bởi khả năng xuyên phá của mình. Trong khi với Ronaldo, anh sẽ là tâm điểm của mọi ánh mắt và cảm nhận của tôi là CR7 sẽ là người ghi bàn ở trận đấu này. Tuy nhiên, đội giành chiến thắng sẽ là chủ nhà Pháp, bởi họ có nhiều yếu tố vượt trội hơn.

    3816

     Pháp được đánh giá mạnh hơn Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet.

    * Cả hai đội đều đang sở hữu miếng đánh biên đầy hiệu quả, liệu đây sẽ là đòn quyết định của họ ở trận đấu đêm nay hay từ yếu tố nào khác?

    -  Tôi thì không quan tâm nhiều đến vấn đề này lắm. Với tôi, cái chính là hai đội nhập cuộc với tư thế như thế nào và tâm lý ra sao. Như chúng ta đã biết, những trận đấu như thế này thì việc anh nhập cuộc như thế nào, tâm lý ra sao là vô cùng quan trọng.

    * Một câu hỏi bên lề. Cá nhân ông mong muốn đội nào sẽ lên ngôi vô địch, tại sao?

    - Đây là câu hỏi thú vị và thú thật tôi rất giằng xé về việc này. Tôi rất muốn Bồ Đào Nha vô địch, như thế là xứng đáng cho Ronaldo, khi tất cả các danh hiệu ở cấp câu lạc bộ anh ta đã có nhưng ở đội tuyển quốc gia thì không. Và sau Messi, tôi không muốn một trường hợp éo le nữa sẽ xảy ra.

    Song, tôi cũng rất muốn Pháp vô địch. Chủ nhà không những có chất lượng, con người cùng lối chơi thuyết phục, mà ở đó còn là phần thưởng xứng cho họ, khi đã tổ chức một kỳ EURO thành công về mọi mặt.

    * Xin cảm ơn ông vể cuộc trao đổi!

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam | 14:01 10/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...