MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: Ấn tượng Croatia!

    16:08 Thứ năm 23/06/2016 | 4

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, sau khi kết thúc vòng bảng EURO, HLV Trần Minh Chiến cho biết Croatia là đội gây ấn tượng và sẽ đi sâu giải năm nay.

    croatia1-1436

     HLV Trần Minh Chiến cho rằng Croatia đang là đội gây ấn tượng mạnh ở EURO năm nay. Ảnh: Internet.

    * Lượt trận cuối vòng bảng EURO 2016 vừa kết thúc với 4 cặp đấu ở bảng E và F, trong đó đáng chú ý là việc CH Ailen lách qua khung cửa hẹp bằng chiến thắng trước Ý để giành chiếc vé vớt cho vị trí đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi với Bồ Đào Nha, Ronaldo và đồng đội cũng đã có được điều mình cần là một trận hòa để đi tiếp, ông nhìn nhận như thế nào về việc này?

    - Về chiến thắng 1-0 của CH Ailen trước Ý, tôi cho là bất ngờ và đáng để bàn nhiều. Trận này tuyển Ý thay đổi gần như toàn bộ đội hình chính thức khi có đến 8 cầu thủ mới trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là dễ dàng cho CH Ailen, khi hầu hết những cầu thủ này đều thuộc diện “hàng chất lượng cao” so với đối thủ. Thế nên, việc CH Ailen cầm chân Ý suốt trận đấu và “đâm nhát chí mạng” vào phút cuối, qua đó vượt mặt Albania và Thổ Nhỹ Kỳ để giành chiếc vé vớt là điều ít ai có thể ngờ đến.

    Với Bồ Đào Nha, việc Ronaldo và đồng đội giành 1 điểm trước Hungary để đi tiếp là nỗ lực vượt bậc đáng trân trọng của thầy trò HLV Santos, khi họ liên tục bị đặt vào thế rượt đuổi tỷ số. Tuy nhiên, với những gì mà Bồ Đào Nha đã thể hiện, tôi không hy vọng họ đi sâu ở giải lần này.  

    *Sau 2 trận gây thất vọng, Ronaldo đã chói sáng với cú đúp bàn thắng cùng đường chuyền dọn cỗ cho Nani ghi bàn vào lưới Hungary, ông có thể cho biết đâu là nguyên nhân khiến CR7 tỏa sáng?

    - Ronaldo là mẫu cầu thủ mà trong một ngày thể lực sung mãn, tinh thần thoải mái thì anh ta sẽ khiến cho người ta luôn nhớ đến mình. Như trận đấu với Hungary vừa rồi, anh đã chịu nhiều sức ép khi gây thất vọng lớn trong 2 trận trước đó. Cuối cùng Ronaldo đã vượt qua và tỏa sáng để đưa đội nhà đi tiếp. Có được điều này, ngoài bản lĩnh, nỗ lực của chính Ronaldo, tôi cho rằng vai trò của HLV Santos là khá lớn. Ông biết cách tháo “chiếc vòng kim cô” mang tên tư tưởng trên đầu của CR7, để anh ta thoải mái chơi theo ý mình.

    euro4-1222

      Nhờ sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo trong trận hòa Hungary 3-3, Bồ Đào Nha mới vượt qua vòng bảng 

    * Với góc nhìn của mình, theo ông đâu là đội bóng, cầu thủ gây ấn tượng và thất vọng nhất đối với mình sau khi vòng bảng kết thúc?

    - Về đội bóng, tôi cho đó là Croatia. Ở đội bóng của HLV Cacic, họ không những khiến cho người xem hứng thú khi thực hiện tấn công mà còn ngưỡng mộ lúc tổ chức phòng ngự. Lối chơi giàu kỹ thuật nhưng đầy sự mạnh mẽ, tốc độ, đồng thời kín kẽ, chặt chẽ trong phòng ngự, đấy là những gì mà Croatia đã thể hiện ở vòng bảng. Tôi cho rằng thầy trò HLV Cacic sẽ đi sâu vào giải, thậm chí là đến trận cuối cùng.

    Về cá nhân, hai cầu thủ khiến tôi ấn tượng, đó là tiền vệ Payet của Pháp và Gareth Bale của xứ Wales. Payet và Bale không những có thể tự mình gây đột biến, mà còn có ảnh hưởng lớn đến tính tập thể trong lối chơi. Nếu đội bóng của mình đi sâu vào giải, tôi dự đoán họ sẽ giành cho mình những danh hiệu cá nhân của VCK EURO lần này. 

    tbn4-1329

    Bale đang gây ấn tượng trong màu áo xứ Wales. Ảnh: Internet.

    * Bên cạnh những vấn đề vừa đề cập, đâu còn là điều khiến cho ông phải chú ý và tại sao lại như thế?

    - Đó là các bàn thắng thường đến muộn, ở những thời điểm mà người xem không nghĩ rằng nó sẽ đến nhưng lại liên tục xuất hiện. Có thể nói, đây là điểm thú vị và đặc biệt của kỳ EURO năm nay. Theo tôi, việc này ngoài việc sự mệt mỏi của các hàng phòng ngự khi tập trung suốt trận đấu, còn là nỗ lực tối đa, luôn hướng về phía trước của các đội.

    * Ông đánh giá như thế nào về các cặp đấu ở vòng 1/8 sắp tới và liệu sẽ có bất ngờ từ những cuộc chạm trán này?

    - Việc các đội được đánh giá ứng viên nặng ký cho chức vô địch như Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Pháp nằm chung nhánh, trong khi một nhánh khác là sự hiện diện của những Thụy Sỹ, Croatia, Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Ba Lan, Hungary… là hết sức thú vị. Song, như thế sẽ là một chút đáng tiếc khi càng vào sâu, giải đấu sẽ ít đi những cuộc chạm trán của những đối thủ tên tuổi. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn của những trận đấu sắp tới. Bởi các đội đều có nét độc đáo của riêng mình, khiến cho người xem hứng khởi. Về bất ngờ, tôi cho rằng vòng này nhiều khả năng sẽ chưa xuất hiện khi Bắc Ailen, Ba Lan, Hungary, CH Ailen, Iceland, Slovakia… khó gây bất ngờ trước những Xứ Wales, Thụy Sỹ, Bỉ, Pháp, Anh và Đức.        

    * Xin cảm ơn về cuộc trao đổi!

    aa

     

    Sinh năm 1974, năm 20 tuổi Trần Minh Chiến đã có chức vô địch quốc gia đầu tiên cùng CA TPHCM đồng thời đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Năm 1995, anh được triệu tập vào ĐTQG tham dự SEA Games 18 và để lại ấn tượng khó phai mờ bằng bàn thắng tuyệt đẹp tung lưới Myanmar giúp Việt Nam vào chung kết. Thế nhưng chấn thương đã buộc Trần Minh Chiến giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 22. Anh cũng từng tham gia công tác huấn luyện tại lò đào tạo PVF.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Trần Minh Chiến sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 16:01 23/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...