MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Trong tương lai, lứa Công Phượng sẽ rất đáng gờm

    13:15 Thứ sáu 17/07/2015

    Có thể HAGL và lứa Công Phượng sẽ trả giá đắt ở mùa này nhưng về lâu dài, họ trở nên rất nguy hiểm sau khi trải qua sự tôi luyện khắc nghiệt ở V-League.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia, hiện đang dẫn dắt CLB Hà Nội T&T – Phan Thanh Hùng nhìn nhận, xét riêng ở khía cạnh sân chơi, việc HAGL đưa cả lứa trẻ lên đá V-League 2015 là một sai lầm. Có thể HAGL sẽ trả giá đắt ở mùa này nhưng về lâu dài, họ trở nên rất nguy hiểm sau khi trải qua sự tôi luyện khắc nghiệt ở V-League.

    Công Phượng và đồng đội sẽ đáng gờm trong tương lai. Ảnh internet.
    Công Phượng và đồng đội sẽ đáng gờm trong tương lai. Ảnh Đình Viên.

    * Cho đến thời điểm này, việc dùng lứa Công Phượng và đồng đội có phải là một thất bại không, thưa ông?

    - Về công tác đào tạo, việc bầu Đức cho ra lò lứa cầu thủ này, tôi cho rằng đây là một thành công. Tuy nhiên, ở góc độ sử dụng, tôi nghĩ HAGL đang thất bại khi đưa lứa Công Phượng và đồng đội lên chơi V-League sớm quá mà thiếu sự kèm cặp của đàn anh giàu kinh nghiệm. Bằng chứng là bên cạnh kết quả đạt được hết sức nghèo nàn, các cầu thủ còn cho thấy sự “tối tăm” về cách chơi qua từng vòng đấu.

    Tất nhiên, ở đây tôi chỉ đề cập đến khía cạnh chuyên môn, chứ nếu bầu Đức hay ai đó phía sau quyết đôn lứa Công Phượng lên chơi V-League để phục vụ cho mục đích nào đấy thì đành chịu.

    * Sau khi có 11 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, đặc biệt là thất bại 0-4 trước QNK.Quảng Nam, thiết nghĩ HAGL có nên thay HLV Guillaume Graechen?

    - Tôi cho rằng không nên thay HLV Gullaume Graechen vào thời điểm này bởi nó chẳng giải quyết được gì cả, đã muộn rồi. Vấn đề của HAGL lúc này là con người khi nguyên cả đội hình chưa đủ trình độ để có thể chơi ở một sân chơi như V-League.

    Với tôi, nếu thay đổi, HAGL nên làm một cái gì đấy ngoài chuyên môn thì may ra, chứ thay HLV lúc này chỉ thêm rắc rối.

    * Sau vòng 16 V-League, cục diện BXH đã có sự thay đổi khi B.Bình Dương thua sốc S.Khánh Hòa BVN và bị soán ngôi đầu bởi FLC Thanh Hóa. Theo ông, đây có phải là bước ngoặt của mùa giải?

    - Việc B.Bình Dương thua S.Khánh Hòa BVN, qua đó bị mất ngôi nhất bảng vào tay FLC Thanh Hóa, tôi cho rằng việc này sẽ khiến cho V-League 2015 trở nên hấp dẫn hơn chứ chưa hẳn mang tính bước ngoặt, bởi mùa giải còn đến 10 vòng nữa mới kết thúc. Bên cạnh thế độc tôn bấy lâu nay của B.Bình Dương bị phá bỏ còn cho thấy, nếu các đội bóng quyết tâm, biết theo đuổi mục đích của mình đề ra và đặc biệt là đầu tư một cách đúng đắn thì không gì không thể làm được.

    * Ông đánh giá như thế nào về chất lượng chuyên môn của các trận đấu tại V-League cho đến thời điểm này?

    - Theo cảm nhận của tôi, chất lượng V-League bao năm qua vẫn vậy, chưa có gì mang tính đột biến cao. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa giải đấu cao nhất của chúng ta không có sự thay đổi. Điều mà chúng ta có thể nhận thấy rõ nhất, đó là thế độc tôn của các đội như B.Bình Dương, Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng, hay như ĐT.Long An, HAGL trước đây không còn nữa.

    Thay vào đó, khoảng cách giữa các đội ngày càng xích lại gần nhau. Điều này được thể hiện qua những gì mà các đội FLC Thanh Hóa, T.Quảng Ninh, ĐT.Long An, S.Khánh Hòa BVN đang làm được.

    Một điểm nhấn nữa, đó là sự trẻ trung trong đội hình của các đội, khi lực lượng kế thừa dần đóng vai trò quan trọng ở đội bóng của mình. Điều này chúng ta thấy rõ nơi ĐT.Long An, S.Khánh Hòa BVN. Hay như HAGL dù đang thất bại, nhưng tôi cho rằng họ sẽ là thế lực đáng gờm trong 1-2 năm nữa. Ở Hà Nội T&T của chúng tôi cũng vậy, sự trẻ trung bắt đầu thể hiện được tầm quan trọng của mình.

    Với những điểm tích cực này, tôi nghĩ V-League của chúng ta sẽ ngày một tốt hơn nhiều trong tương lai…

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    phanthanhhungSinh năm 1960 tại Đà Nẵng, khi còn là cầu thủ, HLV Phan Thanh Hùng có thể chơi tiền vệ hoặc tiền đạo, thậm chí đảm nhiệm luôn vị trí hậu vệ. Trong màu áo Quảng Nam Đà Nẵng, ông giành chức vô địch quốc gia năm 1992, một lần về nhì và lọt vào tới bán kết cúp C2 châu Á năm 1992. Đây là kết quả tốt nhất của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi châu lục. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Phan Thanh Hùng giành chức vô địch AFF Cup 2008 và HCB SEA Games 2009 trong vai trò trợ lý. Năm 2012, ông dẫn dắt ĐTVN dự AFF Cup nhưng thi đấu không thành công. Trên cương vị HLV trưởng CLB Hà Nội T&T, ông có một chức vô địch V-League, một Siêu Cúp năm 2010 và hai lần về nhì V-League năm 2011 và 2012.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Phan Thanh Hùng sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...