MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Bồ Đào Nha đi tiếp, Ronaldo sẽ san bằng kỷ lục của Platini

    13:20 Thứ bảy 25/06/2016 | 5

    (BongDa.com.vn) - Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Phan Thanh Hùng đã có những nhận định về 3 trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 đêm nay,

    Từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, HLV Phan Thanh Hùng hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ Than Quảng Ninh nhìn nhận:  Bồ Đào Nha một lần nữa sẽ khiến Croatia ôm hận. Riêng Ronaldo sẽ san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất (9 bàn) do Platini nắm giữ.

    ron1

     HLV Phan Thanh Hùng tin Ronaldo sẽ san bằng kỷ lục của Platini. Ảnh: Internet.

    * Nhìn vào 8 cặp đấu ở vòng 1/8, ông đánh giá như thế nào về những cuộc chạm trán này và liệu bất ngờ sẽ xảy ra?

    - Trong số 8 cặp đấu ở vòng 1/8, các cuộc gặp gỡ giữa Thụy Sĩ – Ba Lan, Croatia – Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha – Italia được xem là đồng cân đồng lạng khi họ đều có những điểm mạnh điểm yếu của mình. Thế nên, đội nào giành chiến thắng đi tiếp là đều khiến chúng ta không phải băn khoăn nhiều.

    Những trận đấu còn lại như Đức – Slovakia, Anh – Iceland, Hungary – Bỉ, Xứ Wales – Bắc Ailen, Pháp – CH Ailen, tôi nghĩ bất ngờ khó có thể xảy ra. Bởi trình độ, đẳng cấp và con người trong đội hình giữa các cặp đấu này có khoảng cách lớn.  

    * Trong số 8 cặp đấu ở vòng 1/8, cuộc đụng độ giữa Thụy Sĩ và Ba Lan được đánh giá là ngang cơ nhất, ông dự đoán như thế nào về trận đấu này?

    - Thụy Sĩ và Ba Lan là hai đội bóng có lối chơi gần giống nhau, khi dựa trên tính tập thể là chủ yếu. Song, nếu phải chọn, tôi sẽ nghiêng về phía Ba Lan nhiều hơn, bởi không như Thụy Sĩ, đội hình của họ có nhiều cá nhân có thể gây đột biến hơn. Trong số này, tôi đặc biệt đề cao vai trò của tiền đạo Lewadowski. Kinh nghiệm, bản lĩnh cùng bản năng sát thủ vốn có của mình, tiền đạo hiện thuộc biên chế của Bayern Munich sẽ tỏa sáng để đưa Ba Lan đi tiếp.

    * Xứ Wales gây bất ngờ lớn khi vượt qua tuyển Anh để giành chiếc vé nhất bảng B vào vòng 1/8, trong khi Bắc Ailen có mặt ở vòng này bằng chiếc vé vớt với chỉ vỏn vẹn có 3 điểm. Từ những gì mà cả hai có được ở vòng bảng, phải chăng đây là trận đấu dễ dàng cho Xứ Wales?

    - Tôi không nghĩ đây sẽ là trận đấu dễ cho Xứ Wales, dù đội hình của họ sở hữu dàn cầu cầu thủ kinh nghiệm, đặc biệt là Gareth Bale đang có phong độ cao. Họ phải chống chọi với một Bắc Ailen có tinh thần thoải mái, sự hưng phấn cao độ khi có được chiếc vé vào vòng 1/8 ngoài mong đợi. Tuy nhiên, tôi sẽ nghiêng về một chiến thắng sít sao cho Xứ Wales, nhờ lối chơi và các cá nhân có thể gây đột biến cao.

    * Trong số 4 cặp đấu đêm nay, cuộc chạm trán giữa Croatia và Bồ Đào Nha được xem là đáng chờ đợi, ông nhìn nhận như thế nào về cuộc đụng độ này và dự đoán kết quả sẽ ra sao?

    - Với những gì đã thể hiện, Croatia cho thấy là một đối thủ hết sức khó chịu, khi sở hữu nhiều cá nhân chất lượng như Luka Modrid, Rakitic, Perisic, Srna, Corluka, Mandzukic… cùng lối chơi biên mạnh mẽ, tốc độ cao. Tuy nhiên, tôi sẽ nghiêng về phía Bồ Đào Nha đêm nay. Đơn giản, họ có một Ronaldo đang thăng hoa và sẵn sàng hạ gục đối thủ bất cứ lúc nào.

    2382305_w1

     Croatia sẽ là một ẩn số thú vị. Ảnh: Internet.

    * Có một điều đặc biệt ở cặp đấu này, đó là trường hợp của Cristiano Ronaldo, khi chân sút người Bồ Đào Nha hiện là cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở EURO với 17 trận và là người đầu tiên ghi bàn cả 4 vòng chung kết. Tuy nhiên, về số bàn thắng thì anh đang có tám bàn, kém hơn huyền thoại người Pháp Platini một bàn. Theo ông, liệu trận đấu đêm nay với Croatia, CR7 sẽ san bằng khoảng cách này?

    - Tôi đặt niềm tin lớn vào điều này đối với Ronaldo. Anh ta đang có sự hưng phấn, tinh thần thoải mái và đã lấy lại phong độ vốn có của mình. Mặt khác, lối chơi tấn công biên của Croatia cũng sẽ là cơ hội cho Ronaldo, khi những khoảng trống được lộ ra. Tin tôi đi, đêm nay mọi người lại phải nhắc nhiều đến cái tên Cristiano Ronaldo.  

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    NT - Thể Thao Việt Nam | 13:01 25/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...