(BongDa.com.vn) – Mitrovic của Newcastle nhận thẻ đỏ từ rất sớm, Arsenal vẫn ban bật tấn công khá dồn dập và nhuần nhuyễn nhưng họ vẫn lùng bùng ở khâu ghi bàn. Cả Giroud lẫn Walcott đều có cho mình những cơ hội để thể hiện rất tiếc họ lại thêm một lần nữa chứng minh Pháo thủ vẫn cần lắm một sát thủ thượng thặng.
PCái sự tắt tịt thất thường này đã xảy ra từ lúc chân sút người Pháp mới cập bến sân Emirates chứ không phải đợi đến bây giờ. Thế nhưng không hiểu sao, Giáo sư vẫn năm lần bảy lượt tin vào bản năng sát thủ của cựu ngôi sao Montpellier một cách quá đáng. Điều này cũng xuất phát từ việc Giroud thường tự mình cứu vớt mình vào những lúc nguy khốn nhất.
Điển hình như ở mùa trước, sau nửa đầu mùa có vẻ lóng ngóng, làn sóng người hâm mộ Arsenal bắt đầu chỉ trích dữ dội anh thế là chân sút người Pháp lại nổ súng sòn sòn để… tạm thời xoa dịu những chỉ trích đó và lại ấm chỗ. Đến mùa hè, một lần nữa vấn đề chiêu mộ trung phong lại được đặt ra nhưng Giroud nhanh chóng thăng hoa để vùi lấp đi suy nghĩ đó trong đầu Wenger.
Thật may là trong một ngày các mũi tấn công khác cực kỳ kém duyên, Chamberlain đã kịp thời lên tiếng cộng thêm một chút may mắn khi bóng đụng chân của Coloccini thì Pháo thủ mới có trọn vẹn ba điểm rời khỏi sân St’ James Park. Arsene Wenger chắc chắn không thể hài lòng với điều này.
Ngoài Giroud, hiện tại Arsenal còn Welbeck và Sanchez có thể đá tiền đạo. Nhưng họ là những mẫu cầu thủ dạt cánh và không có khả năng làm chân sút chủ lực của đội bóng giàu tham vọng. Sanchez nhiều lần gánh đội bóng qua cơn nguy khó nhưng anh cũng chỉ là tiền đạo cánh và không thể đổ hết mọi kỳ vọng lên đầu anh được.
Santi Cazorla, Mesut Oezil hay Ramsey chỉ có thể “dọn cỗ”chứ không thể lên tiếng cứu Arsenal mãi. Đó là trọng trách của một trung phong, mà ở Arsenal vị trí trung phong của Giroud là gần như bất khả xâm phạm bởi không có đối thủ cạnh tranh khi mà Walcott vào thay anh cũng chỉ là chân chạy cánh thực thụ.
Trường hợp của Giroud khá giống với Ashley Young của MU khi mà cứ mỗi khi lùm xùm thông tin chuyển nhượng là họ lại tỏa sáng. Nhưng Young không quá quan trọng với Quỷ đỏ còn Giroud thì khác rất nhiều.
Một mình Giroud xem ra vẫn là không đủ Giáo sư à. Một vấn đề mới mà cũ, còn với riêng Giroud anh hãy nhìn vào gương hàng loạt tiền đạo cắm bật bãi khỏi sân Emirates trong một thập kỉ trở lại đây để cố gắng lột xác. Nếu không ngày tới phiên anh lên “đoạn đầu đài” không còn xa.