MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Giải VĐQG nữ 2018: Vượt mặt Hà Nội và TP.HCM I, Than khoáng sản Việt Nam lên ngôi đầu

    12:02 Thứ bảy 22/09/2018

    BongDa.com.vn Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 đã diễn ra trận cuối của vòng đấu thứ 10, với chiến thắng đậm đà 5-0 trước Sơn La đã giúp cho Than khoáng sản Việt Nam lần đầu tiên đứng nhất BXH.

    Chỉ phải gặp đội cuối bảng là Sơn La, TKS.VN tràn trề hy vọng giành chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm để soán ngôi của Hà Nội trên bảng xếp hạng. Ở lượt đi, đội bóng xử mỏ đã giành chiến thắng 6-0 trước các cô gái vùng Tây Bắc.

     Giải VĐQG nữ 2018: Vượt mặt Hà Nội và TP.HCM I, Than khoáng sản Việt Nam lên ngôi đầu - Bóng Đá

    TKS Việt Nam (xanh) có chiến thắng đạm 5-0 trước các cô gái Sơn La. Ảnh: Thái Sơn.

    Với sức mạnh vượt trội, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lê Thị Ly, TKS.VN đã nhanh chóng đẩy cao đội hình, khiến thủ môn Mè Thị Hoá phải làm việc vất vả. Phút 19, Nguyễn Thị Vạn tung cú sút chéo góc đẹp mắt nhưng bóng lại đi chệch khung thành chỉ trong gang tấc. Phút 20, nhận đường chuyền thuận lợi bên cánh phải của đồng đội, Hà Thị Nhài đã băng xuống dứt điểm, mở tỉ số cho TKS.VN.

    Dù sở hữu rất nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp 1 nhưng đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải vẫn không thể làm rung lưới đối thủ thêm một lần nào nữa.

    Bên phía Sơn La, họ cũng có một vài cơ hội phản công nhưng sự non nớt của các chân sút đã không thể gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội Than. Hiệp 2 tiếp tục diễn ra với thế trận một chiều dành cho TKS.VN. Phút 47, Nguyễn Thị Hậu đã nhân đôi cách biệt cho đội bóng này bằng một cú sút đơn giản trong khu vực cấm địa trước sự bất lực của thủ môn Sơn La. Chỉ 3 phút sau, từ một loạt tình huống đập nhả nhịp nhàng, Hà Thị Nhài nhận đường chuyền về của đồng đội, tung cú sút bổng đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 3-0.

     Giải VĐQG nữ 2018: Vượt mặt Hà Nội và TP.HCM I, Than khoáng sản Việt Nam lên ngôi đầu - Bóng Đá

    TKS Việt Nam (xanh) lần đầu tiên leo lên vị trí nhất bảng sau 10 vòng đấu. Ảnh: Thái Sơn.

    Đến lúc này, HLV Minh Hải quyết định rút các trụ cột ra nghỉ ngơi, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện. Phút 65, cầu thủ mới vào sân thay người là Trúc Hương tận dụng sự xuống sức của các hậu vệ đối phương, nới rộng cách biệt lên thành 4-0 trong tư thế rất trống trải. Đến phút 89, Thuý Hằng ghi bàn thắng ấn định chiến thắng đậm 5-0 cho TKS.VN. Giành chiến thắng đậm đà, TKS.VN đã lên ngôi đầu bảng do hơn Hà Nội ở hiệu số bàn thắng bại dù cùng được 20 điểm như nhau.

    Kết quả

    Than khoáng sản Việt Nam – Sơn La: 5-0

    Lịch thi đấu vòng 11: ngày 24/9

    16h00: TKS.VN – Hà Nội

    18h30: TNG Thái Nguyên – TP.HCM I

    Ngày 25/9

    16h30: Sơn La – TP.HCM II

    Phương Nam | 11:45 22/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...