MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • "Dư luận có quyền đặt câu hỏi về việc Hải Phòng bán độ"

    21:05 Thứ bảy 31/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trợ lý HLV câu lạc bộ Hải Phòng, Lê Quốc Vượng đã có những chia sẻ trước truyền thông sau thất bại 2-4 trước Quảng Nam.

    Tại trận đấu vừa kết thúc vào chiều 31/10, câu lạc bộ Hải Phòng dù được đánh giá cao hơn lại bất ngờ phải nhận thất bại với tỷ số đậm 2-4 trước đối thủ đang đua trụ hạng, Quảng Nam. Mặc dù đại diện miền Trung chung cuộc vẫn phải chấp nhận xuống chơi ở giải Hạng Nhất thế nhưng, trận thua của Hải Phòng đã làm dấy lên nhiều nghi vấn cho rằng, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ có dấu hiệu tiêu cực. 

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu về nghi vấn này, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng cho biết trên Zing rằng: "Thực tế với những gì đã diễn ra ở hiệp một, dư luận có quyền nghi ngờ chúng tôi.

    Cả ban huấn luyện và lãnh đạo đội trước trận đều lo nếu chúng tôi thua đậm CLB Quảng Nam, dư luận sẽ phản ứng ghê gớm. Chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho toàn đội nhưng khi vào sân, một số cầu thủ vẫn bị ngợp. Các em để thua liên tục, nên chúng tôi có chút điều chỉnh ở hiệp hai với việc đưa Mạc Hồng Quân vào sân.

    Quốc Vượng cho rằng CLB Hải Phòng để thua đậm Quảng Nam vì vấn đề tâm lý.  

    Thực tế, dư luận có quyền đặt câu hỏi về việc Hải Phòng bán độ. Chúng tôi cũng tự tin về việc Quảng Nam sao có thể ghi tới 4 bàn nhưng rốt cuộc, điều đó đã xảy đến".  

    Hiện tại, V-League 2020 đang có những diễn biến rất hấp dẫn trong cuộc đua vô địch khi khoảng cách giữa đội dẫn đầu, Viettel với 3 CLB xếp sau chỉ lần lượt là 1, 2 và 4 điểm. 

    Đăng Huy | 20:35 31/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...