MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • ĐTVN: Ở khách sạn hạng sang vẫn mang theo mì tôm “chống đói”

    08:56 Chủ nhật 13/11/2016 | 2

    ĐTVN luôn được chăm lo tới tận răng trong mỗi lần tham dự AFF Cup, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, dù các tuyển thủ được ăn, ngủ trong những khách sạn tiện nghi, sang trọng bậc nhất, thì họ vẫn phải mang theo đồ ăn từ quê nhà để phòng thân.

    Ở khách sạn giá 2 triệu đồng/đêm tại Myanmar

    Trước ngày ĐTVN lên đường sang Myanmar dự AFF Cup 2016, VFF đã chính thức chốt lại các địa điểm đóng quân của thầy trò HLV Hữu Thắng tại đây.

    Theo đó, sau khi có sự thống nhất giữa BTC và VFF, ĐTVN sẽ ở tại khách sạn Parami ở Yangon trong thời gian thi đấu hai trận gặp Myanmar (20/11) và Malaysia (23/11). Đây là khách sạn hàng đầu với tiêu chuẩn 4 sao, tọa lạc tại trung tâm thành phố Yangon. Khách sạn Parami được đánh giá rất cao về thiết kế cũng như chất lượng phục vụ, là một trong những khách sạn có giá thuê tương đối cao, tối thiểu là 2 triệu đồng/đêm.

    dtvn-1

    Khách sạn Lake Garden tại Nay Pyi Taw. Ảnh: Internet.

    Được biết, VFF đã có ý định bố trí chỗ ở cho ĐTVN tại khách sạn của bầu Đức tại trung tâm thành phố, nhưng phía BTC không đồng ý vì liên quan đến vấn đề an ninh, di chuyển.

    Sau trận đấu với Malaysia ngày 23/11, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ di chuyển xuống Nay Pyi Taw để đấu trận cuối vòng bảng gặp Campuchia. Tại đây, ĐTVN được bố trí ở trong khách sạn Lake Garden. Đây là khách sạn còn cao cấp hơn với chất lượng 5 sao. Khách sạn có sân tập ngoài trời và khá gần với rừng cây, hồ nước. Đây là địa điểm lý tưởng để cầu thủ hồi phục thể lực sau những giờ tập luyện, thi đấu mệt mỏi.

    Chuyện ăn, chuyện ngủ

    AFF Cup 2016 là giải đấu ĐTVN nhận được sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ, khi thầy trò HLV Hữu Thắng đã có màn khởi động ấn tượng, với 7 trận bất bại liên tiếp.

    Để các cầu thủ có sự tập trung cao nhất cho giải đấu sắp tới, VFF đã chuẩn bị rất kỹ cho các tuyển thủ. Tuy nhiên, hầu như kỳ AFF Cup nào cũng có những chuyện không vui từ khâu ăn, ngủ, nghỉ đến tập luyện.

    Chẳng hạn như ở AFF Cup 2012, dù đóng quân tại khách sạn 5 sao Golden Tulip, một trong những khách sạn hoành tráng nhất ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), tuy nhiên chất lượng bữa ăn của ĐTVN lại khá bình dân.

    Còn nhớ ở kỳ AFF Cup đó, thực đơn cho những bữa ăn tại khách sạn Golden Tulip được “thiết kế” chung cho cả Việt Nam, Philippines, Myanmar, nên các cầu thủ cũng không hợp khẩu vị. Sau đó trưởng đoàn ĐTVN là ông Ngô Lê Bằng đã liên tục làm việc với phía đầu bếp khách sạn, nhưng cũng không cải thiện được nhiều.

    dtvn-2

    Thức ăn thường không hợp khẩu vị trong mỗi lần ĐTVN xuất ngoại. Ảnh: Internet.

    Thường xuyên bị đói vì đồ ăn nhàm chán, các cầu thủ Việt Nam mới cảm thấy tiếc vì đã không mang theo mì tôm, ruốc… từ quê nhà. Không có những bữa ăn ngon miệng, đồng nghĩa với việc không được nạp đủ năng lượng, nên ĐTVN thi đấu không thành công tại AFF Cup 2012 (bị loại ngay từ vòng bảng).

    Tại AFF Cup 2014, ĐTVN được thi đấu trên sân nhà ở vòng bảng, sau đó có một chuyến phải làm khách trong trận bán kết lượt đi gặp Malaysia.

    So với kỳ AFF Cup 2 năm trước đó, lần này các tuyển thủ Việt Nam đã rút kinh nghiệm khi mang theo nhiều đồ ăn. ĐTVN đã được BTC bố trí ở tại Hilton PJ, khách sạn bốn sao rất hiện đại, tiện nghi. Đúng như dự đoán của các tuyển thủ trước giờ lên đường, khách sạn Hilton PJ làm nhiều món ăn dành cho người Đạo hồi, nên món “phòng thân” mì tôm đã được mang ra sử dụng.

    Myanmar từng tổ chức kỳ SEA Games năm 2013. Năm đó thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra khá hài lòng với vấn đề ăn, ngủ tại khách sạn. Tuy nhiên, lần này ĐTVN không thể chủ quan dù họ được ở 2 khách sạn hạng sang tại Yangon và Nay Pyi Taw. Một số tuyển thủ cho biết ngay sau trận giao hữu với Fukuoka, họ sẽ chuẩn bị “gom” lương thực để mang theo. Tất nhiên, những món quen thuộc như mì tôm, ruốc, lương khô sẽ không thể thiếu trong hành lý.

    Một quan chức của VFF cho biết, nhiệm vụ giữ gìn sức khoẻ cho các cầu thủ luôn được đặt lên hàng đầu bởi tất cả không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, mà giờ đây các cầu thủ cần phải có sức khoẻ để giữ gìn hình ảnh cho cả quốc gia của mình. VFF đã cử cán bộ tiền trạm sang Myanmar để khảo sát tình hình và hoàn toàn yên tâm trong kỳ AFF Cup năm nay.

    Theo kế hoạch, sau trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) tối 12/11, HLV Hữu Thắng sẽ chốt lại danh sách ĐTVN. Sáng ngày 15/11, ĐTVN sẽ lên đường sang Myanmar và dự kiến sẽ có buổi tập ngay trong buổi chiều. Trận ra quân của ĐTVN vào ngày 20/11, gặp đội chủ nhà Myanmar.

    Đại Nam | 07:05 13/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...