MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • 'Dream team' Đông Nam Á ở Asian Cup 2019: 4 Việt Nam, 5 Thái Lan

    15:22 Thứ sáu 04/01/2019

    BongDa.com.vn Tờ FoxSports đã chọn ra đội hình kết hợp mạnh nhất của 3 đại diện Đông Nam Á tham dự Asian Cup 2019: Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

    Thủ môn: Đặng Văn Lâm

    AFF Cup 2018 là giải đấu thành công với cá nhân thủ môn Đặng Văn Lâm khi anh ra sân đủ 8 trận với phong độ ổn định, trong đó có 4 trận đấu giữ sạch lưới. Văn Lâm còn xô đổ kỷ lục giữ sạch lưới từng tồn tại gần 20 năm để thuyết lập nên kỷ lục mới với 405 phút giữ sạch lưới.

    Hậu vệ trái: Đoàn Văn Hậu

     - Bóng Đá

     Đoàn Văn Hậu có tương lai tươi sáng.

    Ít có cầu thủ nào ở lứa tuổi 19 mà đã chiếm suất đá chính ở CLB lẫn ĐT Việt Nam như Đoàn Văn Hậu. Thể hình lý tưởng, lối chơi xông xáo và sở hữu những cú sút xa chân trái cực dị, Văn Hậu luôn biết cách để tạo ra điểm nhấn trong mỗi trận đấu.

    Trung vệ: Quế Ngọc Hải

    Ngọc Hải đã trưởng thành vượt bậc ở tài năng lẫn tính cách. Khả năng phòng ngự, tranh chấp bóng và lãnh đạo của Ngọc Hải là một yếu tố quan trọng đằng sau thành công của tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo rõ ràng có lí do để trao cho anh chiếc băng đội trưởng.

    Trung vệ: Pansa Hemviboon

    Trung vệ của nhà vô địch Thái Lan Buriram United có biệt danh là Yong (tòa tháp) nhờ chiều cao nổi bật 1m90. Hemviboon có khả năng không chiến tốt, tranh chấp tay đôi giỏi và đọc trận đấu không tồi.

    Hậu vệ phải: Tristan Do

     - Bóng Đá

     

    Là hậu vệ phải, Tristan Do nổi bật với tốc độ và khả năng tấn công rất tốt. Anh là cầu thủ không thể thiếu của đội tuyển Thái Lan hiện tại.

    Tiền vệ phòng ngự: Theerathon Bunmathan

    Theerathon chơi ở vị trí sở trường là hậu vệ trái. Khi cần, anh có thể dâng cao đá như một tiền vệ trái hoặc đá tiền vệ phòng ngự. Theerathon được biết đến với kĩ thuật, tốc độ và khả năng sút phạt hơn người.

    Tiền vệ trái: Chanathip Songkrasin

    Sau quãng thời gian tỏa sáng tại giải vô địch Nhật Bản, tiền vệ Chanathip Songkrasin được vinh danh ở hạng mục cầu thủ hay nhất năm 2018 của Thái Lan. Ở mùa thứ hai khoác áo câu lạc bộ Consadole Sapporo tại J.League, Chanathip ghi 9 bàn thắng sau 31 trận. Chanathip được đội bóng Nhật Bản trao giải cầu thủ hay nhất năm 2018. Ngoài ra, anh cũng vinh dự góp mặt trong đội hình tiêu biểu J.League năm nay.

    Tiền vệ phải: Nguyễn Quang Hải

    Quang Hải là linh hồn trong lối chơi của đội U23 và ĐTQG Việt Nam 1 năm qua. Anh có khả năng xử lý bóng tuyệt vời, cảm quan không gian tốt để tung ra những đường chuyền lý tưởng cho các đồng đội. Không chỉ vậy, với cái chân trái điêu luyện, Hải có thể tạo đột biến với những cú sút xa, sút phạt tuyệt đẹp.

    Hộ công: Stephan Schrock

    Tiền vệ Schrock là cầu thủ gốc Đức, sau đó nhập tịch Philippines. Anh từng khoác áo đội U18, U19 và U20 Đức từ giai đoạn năm 2004 đến 2005. Ở cấp độ câu lạc bộ, Schrock có thời gian thi đấu cho 1899 Hoffenheim trong mùa giải 2012-13. Anh từng trực tiếp đối đầu Frank Ribery (Bayern Munich) và cả Son Heung-min (khi còn khoác áo Hamburg).

    Tiền đạo: Teerasil Dangda

     - Bóng Đá

     

    Tiền đạo ngôi sao Teerasil Dangda đang thi đấu cho CLB Sanfrecce Hiroshima tại J.League 1, vừa được chọn làm thủ lĩnh dẫn dắt tuyển Thái Lan cho chiến dịch Asian Cup 2019. Khả năng dứt điểm, tốc độ của Dangda là nỗi e sợ của bất cứ hàng thủ nào.

    Tiền đạo: Phil Younghusband

    Năm nay 30 tuổi, Phil Younghusband sắm vai trụ cột tuyển Philippines. Phil Younghusband có chiều cao lý tưởng với một trung phong (1.84 m). Ngoài tài năng, Phil Younghusband còn rất điển trai.

    HLV: Park Hang-seo

    Không ai khác xứng đáng hơn Park Hang-seo ở vị trí này. Đến Việt Nam chưa lâu, vị HLV người Hàn Quốc đã đưa Những chú rồng vàng lên đẳng cấp mới, lọt vào top 100 trên BXH FIFA, giành ngôi Á quân giải U23 châu Á, lọt vào top 4 ASIAD 2018 và đặc biệt là ngôi vô địch AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Dream team Đông Nam Á dự Asian Cup 2019.

    Minh Tuấn | 14:16 04/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...