MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Đội hình tuyển Anh bị Bỉ đánh bại tại World Cup 2018

    18:39 Thứ ba 26/03/2024

    BongDa.com.vn Anh đã hai lần bị Bỉ đánh bại tại World Cup 2018 và Tam sư không còn nhiều thành viên ở đội sau trận tranh hạng ba trên đất Nga.

    Jordan Pickford

    Vẫn là thủ môn số một của đội tuyển Anh, Jordan Pickford mới ra sân lần thứ 10 cho Tam sư trong trận đấu tại World Cup 2018. Anh hiện đã có 59 lần khoác áo đội tuyển.

    Pickford cũng vừa mới có một mùa giải ra mắt đầy hứa hẹn khi Everton chiêu mộ anh vào mùa hè trước đó với giá 30 triệu bảng từ Sunderland. Anh đang ở giữa mùa giải thứ bảy với Everton và hy vọng sẽ giúp CLB trụ hạng một lần nữa.

    Danny Rose

    Người đầu tiên trong số 3 người của đội treo giày, cựu hậu vệ cánh Tottenham Danny Rose là cái tên đáng tin cậy của Gareth Southgate tại World Cup 2018. Anh đã xuất hiện ở 5 trong số 7 trận đấu của Tam Sư ở Nga.

    Đội hình Anh bị Bỉ đánh bại ở World Cup 2018 hiện đang ở đâu - Bóng Đá

     Rose thất nghiệp kể từ năm 2022.

    Sau giải đấu đó, Rose chỉ có thêm sáu lần ra sân cho đội tuyển Anh, nhưng sự nghiệp ở câu lạc bộ của anh dần kết thúc. Anh chuyển đến Newcastle theo dạng cho mượn trong nửa sau mùa giải 2019/20 trước khi được phép tái gia nhập câu lạc bộ cũ Watford.

    Rose rời Watford chỉ một năm sau đó vì hợp đồng của anh bị hủy bỏ theo thỏa thuận chung. Hậu vệ này sau đó xuất hiện ở U21 Tottenham để đạt được mong muốn được chơi cho câu lạc bộ Bắc London lần cuối cùng. Từ đó đến nay, Rose không còn thi đấu.

    Harry Maguire

    Harry Maguire đã tỏa sáng tại World Cup và được Manchester United ký hợp đồng với giá 80 triệu bảng chỉ một năm sau đó. Anh thi đấu tốt ở 2 mùa giải đầu tiên, nhưng chưa bao giờ thuyết phục được Erik ten Hag.

    Maguire không còn được trọng dụng trong vài mùa giải qua. Man Utd gần như đã bán anh cho West Ham sau khi thỏa thuận trị giá 30 triệu bảng được đồng ý nhưng thương vụ không thành công. Anh vẫn là cầu thủ của Man United cho đến ngày nay.

    John Stones

    Được cho là cầu thủ thành công nhất ở đội tuyển Anh hiện nay, Stones đã trải qua một sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo Manchester City. Khi đến Nga, hậu vệ này vừa mới có được chức vô địch Premier League đầu tiên.

    Anh chinh phục thêm 4 danh hiệu Premier League nữa kể từ đó, cũng như tận hưởng nhiều cúp quốc nội hay Champions Leegue. Stones hiện đã khoác áo đội tuyển Anh 70 lần và có vẻ như vẫn là một phần quan trọng trong sự lựa chọn của Southgate.

    Phil Jones

    Ở lại Manchester, Phil Jones đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp ở Nga. Đáng khen ngợi là anh tận hưởng một sự nghiệp thành công tại Old Trafford sau khi giúp Sir Alex Ferguson giành chức vô địch Premier League cuối cùng vào năm 2013.

    Màn đụng độ Bỉ là trận ra quân cuối cùng Jones thi đấu cho đội tuyển Anh. Trung vệ này ở lại Old Trafford thêm 5 mùa giải nữa nhưng chấn thương khiến anh chỉ ra sân 37 lần. Cựu sao Blackburn Rovers rời đi vào năm 2023 để đảm nhận một vai trò trong hệ thống đội trẻ của CLB. 

    Kieran Trippier

    Kieran Trippier trải qua một chặng đường khá dài kể từ World Cup 2018. Là người ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Anh trong trận bán kết thua Croatia, hậu vệ này chỉ trải qua thêm một mùa giải với Tottenham trước khi chuyển đến Tây Ban Nha khoác áo Atletico Madrid.

    Đội hình Anh bị Bỉ đánh bại ở World Cup 2018 hiện đang ở đâu - Bóng Đá

     Trippier là nhân vật chủ chốt của đội tuyển Anh ở Nga.

    Trippier gặt hái thành công vang dội ở vì giúp Atletico đăng quang La Liga 2020/21. Anh dành ra hai mùa giải rưỡi thi đấu cho gã khổng lồ Tây Ban Nha trước khi trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Newcastle dưới thời ông chủ mới người Ả Rập Xê Út.

    Trippier đã có một thành công mang tính thay đổi tại St James' Park khi giúp Newcastle tránh xuống hạng đồng thời giành được suất tham dự cả trận chung kết Carabao Cup và Champions League. Anh tiếp tục đóng một vai trò quan trọng ở CLB chủ quản vào lúc này.

    Eric Dier

    Là một thành viên khác của Tottenham trong đội tuyển Anh năm 2018, Eric Dier trở thành một phần của đội hình Tam sư kể từ năm 2015. Điểm nhấn trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh chính là quả penalty quyết định trước Colombia tại tứ kết World Cup 2018.

    Hậu vệ đa năng này ở lại Tottenham trong 5 mùa giải sau World Cup 2018 và anh thường được Southgate triệu tập. Dier quyết định chuyển đến bến đỗ mới vào tháng Giêng bằng việc gia nhập Bayern Munich theo dạng cho mượn. Dier cho đến nay đã có 10 lần ra sân cho gã khổng lồ nước Đức.

    Fabian Delph

    Được Pep Guardiola và Southgate yêu thích nhờ tính linh hoạt, Fabian Delph đã có khoảng thời gian chói sáng với Man City. Trong 4 mùa giải ở Etihad, anh giành được 2 chức vô địch Premier League và FA Cup.

    Anh chuyển đến Everton vào năm 2019 với mức phí được báo cáo là 10 triệu bảng. Delph chỉ ra sân 41 lần trong ba mùa giải. Anh nghỉ hưu vào tháng 9 năm 2022 ở tuổi 32.

    Ruben Loftus-Cheek

    Sau thời gian cho mượn kéo dài một mùa giải với Crystal Palace, Ruben Loftus-Cheek cuối cùng bứt phá ở Chelsea sau World Cup 2018. Anh tận hưởng 40 lần ra sân cho The Blues trong suốt mùa giải tiếp theo, ghi 10 bàn trên đường tới chức vô địch Europa League.

    Tuy nhiên, chấn thương dây chằng phá hỏng mùa giải tiếp theo của anh, để rồi đẩy tiền vệ sinh năm 1996 đến Fulham theo dạng cho mượn. Loftus-Cheek chưa bao giờ tìm lại được phong độ tốt nhất của mình và đã bị bán cho AC Milan vào mùa hè năm ngoái.

    Tiền vệ này đang tỏa sáng tại Serie A và ghi 9 bàn thắng trong mùa giải này.

    Raheem Sterling

    Khoác áo Tam sư 82 lần, Raheem Sterling tham dự World Cup 2018 sau mùa giải ghi 23 bàn cho Manchester City. Mặc dù không lập công trên đất Nga, nhưng anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn tốt ở CLB chủ quản và giành 4 chức vô địch Premier League trong quá trình này.

    Sterling kết thúc 7 năm cực kỳ thành công tại sân vận động Etihad vào năm 2022 bằng việc chuyển đến Chelsea. Động thái này không thành công như anh nghĩ khi ngôi sao sinh năm 1994 liên tục bị chỉ trích.

    Cầu thủ 29 tuổi này không ra sân cho đội tuyển Anh kể từ tứ kết World Cup 2022.

    Harry Kane

    Đội hình Anh bị Bỉ đánh bại ở World Cup 2018 hiện đang ở đâu - Bóng Đá

     Kane giành Chiếc giày vàng tại World Cup 2018.

    Harry Kane hiện là chân sút vĩ đại nhất ĐTQG với 62 bàn sau 89 lần ra sân. Trên đất Nga, Kane còn giành giải "Vua phá lưới World Cup". Anh vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá thế giới cùng Tottenham sau World Cup. Tuy nhiên, sát thủ này không thể nâng được một chiếc cúp nào ở phía Bắc London.

    Kane rời câu lạc bộ thời thơ ấu vào mùa hè năm ngoái với giá 100 triệu bảng để khoác áo Bayern Munich khi cuộc tìm kiếm cúp bạc của anh tiếp tục. Ngôi sao này sở hữu 37 bàn thắng chỉ sau 35 lần ra sân, nhưng khó nghĩ đến tham vọng vô địch Bundesliga mùa này.

    Lữ Phong | 18:09 26/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...