MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • 'Đội hình Hà Lan này có thể đánh bại mọi đối thủ'

    23:30 Thứ năm 05/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Toni Kroos thừa nhận Đức sẽ có một trận đấu rất khó khăn trước đội tuyển hàng xóm.

    Đêm mai, đội tuyển Đức sẽ có trận sân nhà đầy khó khăn trước đối thủ duyên nợ Hà Lan. Cả hai đội tuyển này đều là những ông lớn của bóng đá thế giới, tuy nhiên Cỗ xe tăng đã giành đến 4 chức vô địch World Cup, còn Cơn lốc màu da cam đã 3 lần tiến đến chung kết nhưng đều gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

    'Đội hình Hà Lan này có thể đánh bại mọi đối thủ' - Bóng Đá

     De Jong là cầu thủ ấn tượng bậc nhất bên phía Hà Lan.

    Sau World Cup 2014, cả Đức và Hà Lan có phong độ tuột dốc, hai đội chỉ vừa trở lại và đang được đánh giá một 9 một 10. Dù vậy tiền vệ Toni Kroos đánh giá rất cao đội hình hiện tại của tuyển hàng xóm, cho rằng họ có thể khiến bất cứ đối thủ nào gặp khó.

    "Họ đã tiến bộ rất nhiều trong 2 năm qua. Trận đấu giữa chúng tôi bao giờ cũng rất sít sao và có chất lượng cao. Tôi nghĩ trận tới đây cũng sẽ rất khó khăn. Với nhiều thay đổi vừa trải qua, chúng tôi sẽ không có được sức mạnh tối đa. Còn Hà Lan thì có thể làm tổn thương bất cứ đối thủ nào, nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn họ lại."

    Hiện tại, Hà Lan đang có nhiều ngôi sao được truyền thông chú ý hơn, nhưng ở 3 trận chạm trán gần nhất, mỗi bên có 1 chiến thắng, trận còn lại hòa 2-2. Đức chưa từng là một đối thủ dễ chịu, trận đấu đêm mai hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

    Video những bàn thắng đẹp nhất của Kroos:

    Hoài Thu | 23:00 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...