Điều ước World Cup của HLV Jose Mourinho đã trở thành sự thật
07:03 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Một trong những đội bóng mà HLV Jose Mourinho mong muốn... bị loại nhất đã bị loại, đó là Serbia.

Mới đây, Serbia đã phải dừng bước tại World Cup 2018 sau thất bại 0-2 trước Brazil. Trận thua này khiến Nemanja Matic và các đồng đội phải ngậm ngùi xếp thứ 3 bảng E, nhìn Thụy Sĩ và Brazil dắt tay nhau vào vòng 16 đội.

Điều ước World Cup của HLV Jose Mourinho đã trở thành sự thật - Bóng Đá

 Điều ước World Cup của HLV Jose Mourinho đã trở thành sự thật.

Như vậy, Matic trở thành cầu thủ đầu tiên của Man Utd phải 'về nhà' sau vòng bảng World Cup. Và vẫn còn 10 Quỷ đỏ khác tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng World Cup của mình cùng các ĐTQG.

Người đón nhận niềm vui nho nhỏ sau thất bại của Serbia không ai khác, là HLV Jose Mourinho. Trước khi World Cup khởi tranh, Người đặc biệt không ngần ngại khẳng định ông muốn Serbia bị loại, để cậu học trò cưng Nemanja Matic có thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu mùa bóng mới cùng Man Utd.

"Tôi cần Matic ở mùa giải tới nên Thụy Sỹ sẽ đứng thứ hai. Xin lỗi Matic nhưng tôi nghĩ cậu ấy nên đi nghỉ", Mourinho chia sẻ. "Tôi muốn các học trò của mình giành chiến thắng nhưng thành thật mà nói, tôi cũng muốn họ bị loại sớm để có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho mùa giải mới".

Đường đến World Cup của Serbia:

Minh Tuấn | 06:24 28/06/2018