MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 5/3: Tỏa sáng ở HAGL, Mito Hollyhock muốn Công Phượng trở lại Nhật Bản

    19:18 Chủ nhật 05/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tỏa sáng ở HAGL, Mito Hollyhock muốn Công Phượng trở lại Nhật Bản; Bầu Đức xuống giọng vụ trọng tài,... là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/03.

    Tỏa sáng ở HAGL, Mito Hollyhock muốn Công Phượng trở lại Nhật Bản

     - Bóng Đá

     Mito Hollyhock muốn Công Phượng quay lại Nhật Bản sau sự khởi đầu ấn tượng ở V-League.

    Sau chiến thắng 4-0 trước Zweigen Kanazawa ở J.League 2 mới đây, HLV Takayuki Nishigaya của Mito Hollyhock đã bất ngờ cho hay, ông rất muốn sớm mang Công Phượng trở lại đội bóng Nhật Bản. Theo thỏa thuận vì vào đầu năm 2018, Mito Hollyhock có thể mượn lại Công Phượng. Mùa trước, Công Phượng khoác áo đội bóng này theo dạng cho mượn 1 năm từ HAGL, nhưng thi đấu không thành công.

    Bầu Đức xuống giọng vụ trọng tài

    Chia sẻ với báo chí, ông bầu của HAGL đã xuống giọng, chia sẻ rằng bản thân nói thẳng chứ không có ý thù hằn, đồng thời vẫn bảo lưu quan điểm trọng tài là nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam chậm phát triển.

     - Bóng Đá

     Sau những phát biểu mạnh mẽ hướng về ông Mùi, Bầu Đức đã xuống giọng với trọng tài Việt Nam.

    Ông Đức nói: “Tính tôi hay nói thẳng, xong rồi thôi chứ không để bụng hay thù oán ai cả. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm bóng đá Việt Nam đi xuống do lỗi trọng tài. Anh Mùi là trưởng ban thì phải có trách nhiệm chính trong việc này, không nên né tránh. Anh ấy làm bốn nhiệm kỳ rồi, có kinh nghiệm nhưng muốn đổi mới để đội ngũ trọng tài tiến bộ thì phải nghỉ cho người khác làm.

    Nhiều người nói V-League thay anh Mùi này sẽ xuất hiện anh Mùi khác, tôi biết cả. Muốn chữa bệnh cho bóng đá Việt Nam thì trước tiên phải xác định “bệnh” từ giới trọng tài đã, rồi sau đó dần gạt bỏ nguyên nhân gây ra mầm bệnh từ cấp thượng tầng. Chúng ta phải mạnh dạn thay đổi và chấp nhận đau một lần rồi thôi, chứ đừng để cơn đau âm ỉ mãi.”

    Bị cấm, CĐV Hải Phòng tiếp lửa từ bên ngoài sân

    Dù phải thi đấu trên sân không có khán giả nhưng Hải Phòng vẫn nhận được sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả từ bên ngoài sân vận động Lạch Tray. Bên trong sân, học trò HLV Trương Việt Hoàng đã có một trận đấu rất tốt khi đã vượt qua Quảng Nam với tỉ số 2-0, qua đó giúp đội bóng đất Cảng có bước tiến dài trên BXH sau vòng 8.

    Khai mạc lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ Quốc gia năm 2017

    Sáng nay (3/3), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn dành cho các trọng tài nữ chuẩn bị làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá nữ Quốc gia trong năm 2017.

    Tới dự buổi lễ, về phía Lãnh đạo LĐBĐVN có Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và ông Phạm Trung – Phó trưởng phòng Điều hành Trọng tài. 2 giảng viên của khóa tập huấn này là ông Lương Thế Tài và ông Võ Quang Vinh.

     Lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ Quốc gia 2017 sẽ kéo dài trong 3 ngày với 13 học viên trong đó có 5 trọng tài và 8 trợ lý trọng tài. Hiện tại, ở đội ngũ trọng tài nữ Việt Nam có 2 trọng tài FIFA gồm Công Thị Dung (Hà Nội) và Bùi Thị Thu Trang (Hải Phòng) trong đó nữ trọng tài của Hà Nội hiện đang là trọng tài Elite. Đối với các trợ lý, Việt Nam hiện đang có 3 trợ lý trọng tài được FIFA công nhận gồm Trương Thị Lệ Trinh (Long An), Hà Thị Phượng (Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hằng Nga (TPHCM) trong đó Trương Thị Lệ Trinh là trọng tài Elite duy nhất của Việt Nam đang nằm trong danh sách dự kiến được phân công tham dự FIFA World Cup 2019.

    Lượt đi giải bóng đá tập huấn nữ U19 năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 7/3

    Từ ngày 7/3 đến 19/3, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt đi và lượt về giải bóng đá tập huấn nữ U16 năm 2017.

    Với số lượng đội không thay đổi, 4 đội nòng cốt của giải gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh và Dự tuyển trẻ U16 nữ Quốc gia sẽ hội tụ và cùng nhau tranh tài tại sân cỏ nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Tiếp sau giải bóng đá vô địch U19 nam Quốc gia 2017, giải bóng đá nữ dành cho lứa tuổi U16 sẽ là giải trẻ thứ 2 khởi tranh trong năm 2017, hứa hẹn sôi động và hấp dẫn khi các đội tham dự đều có sự đầu tư và quyết tâm.

    Vào lúc 9h00 ngày 6/3, ban tổ chức sẽ tiến hành họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu với sự tham dự của đại diện 4 đội bóng, các giám sát và trọng tài tại phòng họp Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 19:10 05/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...