MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/2: VFF phải tự trả lương HLV Park Hang-seo

    18:23 Thứ tư 21/02/2018 | 2

    BongDa.com.vn Tổng cục TDTT không tiếp tục hỗ trợ VFF trả lương cho Park Hang-seo; HAGL giải thích lý do Xuân Trường thất bại ở K-League; Cựu thủ môn Long An mong được giảm án;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/2.

    Tổng cục TDTT không tiếp tục hỗ trợ VFF trả lương cho Park Hang-seo

    Tổng cục Thể dục thể thao cho biết họ hiện không hỗ trợ VFF trả lương cho HLV trưởng tuyển quốc gia và U23 Việt Nam Park Hang-seo. Theo thỏa thuận ban đầu, Tổng cục sẽ trả khoảng 50 % lương của HLV Park Hang-seo - tức khoảng 10.000 USD.

    Tuy nhiên, sau khi cân đối ngân sách, Tổng cục đã quyết định không hỗ trợ VFF. Khoản tiền dự kiến chi cho HLV Park Hang-seo sẽ được Tổng cục sử dụng để hỗ trợ trả lương cho các trợ lý, chuyên gia ở đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     VFF phải tự trả lương HLV Park Hang-seo.

    HAGL giải thích lý do Xuân Trường thất bại ở K-League

    Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã lên tiếng giải thích lý do Xuân Trường không được ra sân tại K-League: “HAGL không đổ lỗi. Ngược lại, chúng tôi thừa nhận Xuân Trường vẫn thiếu một cái gì đó để có nhiều cơ hội ra sân tại Hàn Quốc. Điều này buộc Xuân Trường hay các cầu thủ Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa”.

     - Bóng Đá

     HAGL không đổ lỗi cho GangWon FC việc Xuân Trường không được thi đấu.

    Cựu thủ môn Long An mong được giảm án

    Thủ môn Minh Nhựt thổ lộ điều ước trong năm mới: “Nhân dịp đầu năm, tôi hy vọng có thể được giảm án để trở lại ở đầu mùa giải này. Tôi muốn kiếm tiền để nuôi mẹ già và hai đứa con”.

    Theo Minh Nhựt chia sẻ, cả năm qua thì Nhựt cố gắng rất nhiều dù phải nghỉ chơi bóng. Cuộc sống thêm khó khăn vì không có thu nhập như thời còn chơi bóng, trong bối cảnh là trụ cột của gia đình nuôi hai đứa con và mẹ già.

    Quảng Nam FC ngại sức trẻ SLNA trước trận Siêu Cúp

    Dù là đội bóng được đánh giá cao hơn trước khi trận tranh Siêu cup 2017 diễn ra, nhưng đội trưởng Đinh Thanh Trung vẫn tỏ ra e ngại sức trẻ lẫn tinh thần thi đấu của SLNA.

    "SLNA là một đối thủ rất là khó chơi đối với chúng tôi ở Cup quốc gia 2017. Thật sự họ là một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng họ thi đấu rất chững chạc với tinh thần rất là lớn. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi." Thanh Trung bày tỏ.

    Cựu cầu thủ Hải Phòng chuyển sang chơi bóng bầu dục

    Cách đây 1 năm, Keven Nguyễn đã phải khép lại cuộc phiêu lưu với bóng đá Việt nam khi nói lời chia tay Hải Phòng. Anh không được ra sân một phút nào ở V-League. Những gì mà Keven Nguyễn trải nghiệm tại V-League chỉ là ngồi trên khán đài và quan sát các đàn anh của mình thi đấu dưới sân cỏ. Anh trở về Mỹ, đến trường học và tiếp tục chơi bóng: “Vẫn là bóng nhưng đó là bóng bầu dục. Sở dĩ có sự chuyển đổi như vậy là vì tôi rất giỏi môn này”, Keven Nguyễn chia sẻ.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 17:35 21/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...