MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • VFF giải ngân 15 tỷ đồng, tiền thưởng tới tay U23 VN trước Tết

    11:52 Thứ ba 13/02/2018

    Hơn 15 tỷ đồng tiền thưởng đợt 2 đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chuyển tới tay cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng mỗi cầu thủ bị tạm giữ lại 10% để nộp thuế thu nhập cá nhân.

    Trước khi các cầu thủ về gia đình nghỉ Tết Nguyên đán, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã hoàn tất việc "giải ngân" hơn 15 tỷ đồng tiền thưởng cho HLV Park Hang-seo và các học trò bằng phương thức chuyển khoản. 

    Trước đó, có thông tin khẳng định cầu thủ U23 Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo quy định là 35 %) và nhận trọn vẹn số tiền thưởng sau chiến tích ở giải U23 châu Á 2018.

    Tuy nhiên, một lãnh đạo VFF cho biết chưa có công văn cụ thể từ Tổng cục thuế, bởi vậy việc chia thưởng vẫn phải diễn ra theo quy trình. Đó là VFF tạm trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi chuyển khoản tới các cầu thủ U23 Việt Nam.

    "VFF sẽ tạm trừ 10% thuế thu nhập cá nhân của các cầu thủ. Trong trường hợp sau này vẫn không có văn bản cụ thể về việc miễn thuế, các em sẽ phải nộp lại 25% tiền thưởng để hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân đủ 35%", một lãnh đạo VFF tiết lộ. 

    Ví dụ hôm qua (12/2), một trường hợp cầu thủ đá chính nhận thưởng 500 triệu đồng thì bị tạm trừ ngay 50 triệu đồng (10%). Nếu sau này vẫn không có công văn miễn thuế, cầu thủ kể trên sẽ phải nộp lại 125 triệu đồng (25%) để hoàn tất nghĩa vụ đóng thuế. 

    VFF giải ngân 15 tỷ đồng, tiền thưởng tới tay U23 VN trước Tết - Bóng Đá

     Niềm vui không trọn vẹn của cầu thủ U23 Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: AFC.

    Lãnh đạo VFF đã phải "làm công tác tư tưởng" để toàn đội nắm được thông tin sẽ bị trừ tối đa 35% tiền thuế đối với khoản thưởng của mình.

    Như vậy, VFF đã chuyển tới tay cầu thủ U23 Việt Nam 2 đợt tiền thưởng gồm 500 triệu (đợt 1) và mới đây là hơn 15 tỷ (đợt 2). 

    Tính đến trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tổng số tiền các doanh nghiệp hứa thưởng cho U23 Việt Nam lên tới hơn 42,8 tỷ đồng (không tính hiện vật). Tuy nhiên, lãnh đạo VFF cho biết sẽ phải chuyển tiền thưởng cho đội U23 thành nhiều đợt khác nhau. Lý do bởi một vài doanh nghiệp hứa thưởng chứ chưa chuyển khoản do chưa đàm phán được quyền lợi tài trợ.

    Mới đây, một cầu thủ U23 Việt Nam thuộc biên chế CLB Hà Nội FC đã trích một phần tiền thưởng hỗ trợ nữ công nhân bị nợ lương về quê đón Tết. Bên cạnh đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng gửi chiếc găng tay sử dụng tại giải U23 châu Á 2018 để bán đấu giá, ủng hộ tiền chữa bệnh cho cơ thủ đang bị ung thư Đỗ Hoàng Quân - VĐV giành huy chương vàng "Billiard Pool 9 Ball" tại SEA Games 29. 

    Trong buổi họp nội bộ để đánh giá các mức xếp hạng A, B, C, D cho toàn đội, HLV Park Hang-seo đưa ra lời đề nghị U23 Việt Nam sẽ trích 700 triệu đồng tiền thưởng để làm từ thiện. 

    Cầu thủ U23 Việt Nam sẽ nhận được số tiền thưởng tương ứng với xếp hạng và mức độ đóng góp cho đội tại giải U23 châu Á 2018. Cụ thể: loại A (cầu thủ đá chính, HLV trưởng), loại B (cầu thủ dự bị thường vào sân, HLV phó), C (cầu thủ dự bị) và loại D (bác sĩ, nhân viên phục vụ đội…).

    Tùng Lê | 08:17 13/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...