MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/04: Tướng HAGL khiêm tốn, cầu thủ Việt phải có tầm nhìn châu Á

    18:49 Thứ hai 02/04/2018

    BongDa.com.vn Hà Nội FC có phòng thay đồ chuẩn 5 “sao”; Giám đốc kỹ thuật HAGL khiêm tốn sau chiến thắng trước Nam Định; HAGL tiết lộ lý do Công Phượng dự bị, thay Xuân Trường;.. là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/04.

    Giám đốc kỹ thuật HAGL khiêm tốn sau chiến thắng trước Nam Định

     - Bóng Đá

     

    Sau trận thắng 3-2 trước tân binh Nam Định GĐKT Chung Hae-seong tỏ ra khiêm tốn. Ông cho biết: "Các cầu thủ vừa thi đấu vòng loại Asian Cup với Jordan, thế nên chưa có thể trạng tốt nhất vì chỉ có 2 ngày chuẩn bị. Chiến thắng hôm nay của HAGL, thực tế cho thấy các cầu thủ đã có những bước tiến, đặc biệt là về thể lực. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, thế nên tôi không ăn mừng 1 chiến thắng đầu tiên của đội. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu tiếp theo."

    Hà Nội FC có phòng thay đồ chuẩn 5 “sao”

    Được biết mới đây đội bóng thủ đô đang chuẩn bị có sự thay đổi về cơ sở vật chất như phòng thay đồ, xe buýt,... Ở phòng thay đồ mới của Hà Nội FC, mỗi cầu thủ sẽ có một khoang riêng, với giá treo áo được đánh số cho từng người cũng như hốc để giày riêng. Phòng thay đồ cũng thiết kế hàng ghế ngồi hướng vào nhau, với khoảng trống ở khu vực trung tâm để tạo điều kiện cho HLV dễ dàng trao đổi với các cầu thủ trước, trong và sau trận đấu. Bên cạnh cho ra mắt phòng thay đồ mới, Hà Nội FC cũng đã bắt đầu đưa vào sử dụng chiếc xe bus mới dùng để di chuyển mỗi khi đội đi thi đấu, tập luyện tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

    HAGL tiết lộ lý do Công Phượng dự bị, thay Xuân Trường

    Trả lời báo chí về việc cất Công Phượng trên băng ghế dự bị và thay Xuân Trường ở hiệp hai, HLV Dương Minh Ninh nói: “Nhằm đảm bảo thể lực và sự an toàn cho 5 cầu thủ trở về từ ĐTQG Việt Nam, chúng tôi chỉ tung 3 vào sân. Công Phượng dự bị và Xuân Trường được thay ra trong hiệp hai. Việc liên tục di chuyển và lệch múi giờ ở Jordan với Việt Nam khiến các em không có thể lực tốt nhất.” Bên cạnh đó, ông Ninh nói biết thêm. Một điều mà ban huấn luyện đội bóng HAGL đặc biệt lưu ý giữ gìn thể lực tốt nhất cho các học trò là bởi chủ sau 3 ngày trận thắng Nam Định, đội bóng phố núi di chuyển ra Bắc để gặp hà Nội FC, trận đấu bù vòng 3 V-League 2018. Việc cất Công Phượng trên băng ghế dự bị và việc thay Xuân Trường ra giữa hiệp hai cũng nằm sự toan tính của ban huấn luyện đội bóng phố núi.

    HLV Miura muốn cầu thủ Việt Nam có tầm nhìn châu Á

     - Bóng Đá

    HLV Miura mong muốn các cầu thủ TP.HCM phải có tầm nhìn của một cầu thủ châu Á.

    Phát biểu sau trận đấu giữa TP.HCM và Sanna Khánh Hòa Hòa, HLV Miura cho biết: "Nếu so với các giải châu Á, trọng tài V-League phải dừng trận đấu khá nhiều. Nếu cầu thủ Việt Nam thi đấu ở tầm châu Á thì họ phải mạnh mẽ hơn nữa trong những tình huống đối đầu 1 đấu 1.” Đây là trận đấu mà đội chủ nhà CLB TP.HCM giành chiến thắng với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng của Phi Sơn. Màn trình diễn của cầu thủ mang áo số 10 nhận được nhiều lời khen từ HLV Miura. Ông nhấn mạnh rằng Phi Sơn là cầu thủ hay nhất trong đội hình của CLB TP.HCM ở thời điểm hiện tại.

    Minh Nhật mong muốn cùng Nam Định trụ hạng

    Sau án phạt của Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF), hôm 01/04 vừa qua Minh Nhựt đã chính thức có tên trong màu áo Nam Định. Nói về màn ra mắt của đội nhà và mục tiêu của đội bóng. Trong lần tái xuất này: "Sau khi được ban kỉ luật giảm án, tôi quyết tâm thi đấu, tập luyện hết mình để lấy lại hình ảnh nơi người hâm mộ, để mọi người công nhận, nhìn nhận tôi theo hướng tốt đẹp hơn. Tôi cũng cảm thấy thất vọng khi Nam Định để thua. Toàn đội đang rất quyết tâm để có kết quả tốt hơn trong những trận cần sắp tới.”

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 17:55 02/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...