MỚI NHẤT :
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (H2): Son ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/07: Hữu Thắng lên tiếng sau pha vào bóng thô bạo của Ngọc Đức

    08:57 Thứ ba 24/07/2018

    BongDa.com.vn Ngọc Đức và CLB TP.HCM xin lỗi, chấp nhận mọi hình phạt; HAGL dẫn đầu V-League 2018 trong thống kê 45 phút đầu tiên; Hà Nội B thắng dễ CAND… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/07.

    Ngọc Đức và CLB TP.HCM xin lỗi, chấp nhận mọi hình phạt

    Hết trận đấu, vào trong phòng thay đồ, Sầm Ngọc Đức không kìm được cảm xúc và bật khóc. Tôi nói thứ nhất đó là một bài học sâu sắc, phải rút kinh nghiệm. Là cầu thủ chuyên nghiệp, Đức phải giữ bình tĩnh trên sân bóng.

    Có thể vào bóng quyết liệt, vì là môn đối kháng nhưng động tác phản cảm như thế thì không được, phải loại bỏ bằng mọi giá. Sự việc cũng đã qua rồi, nếu Thế Hưng bị đau nặng chắc cảm giác tội lỗi của cháu sẽ càng nặng nề hơn.

    Ngọc Đức đã xin lỗi Thế Hưng và BHL Than Quảng Ninh. Cháu biết lỗi mình rất nặng và mọi trình bày lúc này đều là thừa. Chúng tôi rất tiếc, xin lỗi cá nhân Thế Hưng, CLB Than Quảng Ninh cũng như người hâm mộ về sự cố phản cảm này”, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng phát biểu.

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng lên tiếng về hành động của Ngọc Đức. Ảnh: Đình Viên.

    HAGL dẫn đầu V-League 2018 trong thống kê 45 phút đầu tiên

    HAGL đang xếp thứ 5 trên BXH với 24 điểm/17 vòng đấu, kém top 3 đội dẫn đầu 2 điểm và đội đầu bảng Hà Nội FC 20 điểm. Tuy nhiên, khi xét riêng kết quả của từng hiệp đấu sẽ thấy HAGL là đội có khởi đầu tốt nhất ở V-League 2018.

    Tính riêng kết quả của hiệp 1, HAGL giành 9 chiến thắng, 6 hòa và 2 thua, đạt được tổng cộng 33 điểm và dẫn đầu BXH. Đội bóng phố núi sẽ hơn Hà Nội FC 3 điểm. Thế nhưng, khi xét kết quả của hiệp 2 thì mọi thứ lại đảo lộn hoàn toàn.

     - Bóng Đá

    HAGL dẫn đầu V-League 2018 trong thống kê 45 phút đầu tiên

    Hà Nội B thắng dễ CAND

    Ở trận đấu muốn vòng 13 giải hạng nhất quốc gia 2018, Hà Nội B tiếp tục thể hiến sự vượt trội của mình khi vượt qua đội chót bảng CAND với tỉ số 3-0.

    Các bàn thắng của Hà Nội B được ghi do công Đức Nam và cú đúp của Ma Văn Tuấn.

    16 đội bóng dự VCK nhi đồng toàn quốc

    Ngày 23/7, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao đa năng Thái Bình đã diễn ra buổi họp báo Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2018.

    Xuất sắc vượt qua Vòng loại để đến với Vòng Chung kết là 15 đội bóng: Gia Bảo – Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phù Đổng – Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Sông Lam Nghệ An, Nghi Lộc – Nghệ An, Dutch Lady Hà Nam, Thanh Hóa, Thăng Long FC, Lộc An – Bảo Lâm, Đắk Lắk, Bình Dương, Sài Gòn FC cùng với đội chủ nhà Thái Bình Seed.

    U15 SLNA thắng đậm U15 SHB Đà Nẵng

    Ở lượt trận cuối cùng bảng B, U15 SLNA đã dễ dàng vượt qua U15 SHB Đà Nẵng với tỉ số 3-0. Trong khi đó, U15 FLC Thanh Hóa cũng thắng dễ U15 Quảng Nam 4 bàn không gỡ.

    Với kết quả này, U15 SLNA và U15 FLC Thanh Hóa gần như sẽ giành vé tham dự VCK U15 Quốc gia 2018.

    Tịnh Đế | 08:20 24/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...