MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • TP.HCM hồi sinh, Hữu Thắng có hành động lạ với HLV Miura

    22:49 Chủ nhật 22/07/2018 | 2

    BongDa.com.vn Hai cựu HLV DDTQG Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng và Toshiya Miura không thể giấu được niềm vui khi TP.HCM chỉ thi đấu với 10 người nhưng họ vẫn giành trọn chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh trên sân nhà Thống Nhất.

    Vòng 20 V-League 2018, CLB Than Quảng Ninh có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của TP.HCM,  dù không có được phong độ tốt sau giai đoạn lượt về, tuy nhiên gặp CLB TP.HCM đội bóng không quá mạnh, sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có điểm.

    Về phía đội chủ nhà, thầy trò HLV Miura đã nhen nhóm hy vọng chia tay nhóm cuối bóng khi có được 3 điểm trước SHB Đà Nẵng ở vòng 19. Được thi đấu sân nhà và quyết tâm có được chiến thắng thứ 2 đã giúp TP.HCM chiếm lĩnh thế trận.Thực tế niềm vui ấy đã đến với thầy trò HLV Miura sau 90 phút thi đấu chính thức trên sân Thống Nhất, TP.HCM giành chiến thắng 2-1, tiền đạo Matias Nicolas là người lập cú đúp cho đội nhà, bàn thắng của Than Quảng Ninh do công của  Silva Vinicius.

     - Bóng Đá

    Người hùng của các cầu thủ TP.HCM, tiền đạo ngoại binh Matias Nicolas đã có cú đúp giúp TP.HCM có chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân Thống Nhất. 

     - Bóng Đá

    Hai cựu HLV Trưởng ĐTQG Việt Nam là Nguyễn Hữu Thắng và Toshiya Miura mừng ra mặt, họ bắt tay và ôm nhau khá thân thiết khi TP.HCM đánh bại Than Quảng Ninh 2-1 trong thế đội nhà chỉ còn thi đấu với 10 Người. Sầm Ngọc Đức nhận thể đỏ trực tiếp sau pha vào bóng khá nguy hiểm. 

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Chủ tịch CLB Bóng đá TP.HCM - Nguyễn Hữu Thắng bước vào Ca-bin của đội nhà chúc mừng các cầu thủ ban huấn luyện. 

     - Bóng Đá

    HLV Miura cũng vậy, ông thầy người Nhật Bản không giấu được niềm vui lao vào sân ăn mừng chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội nhà. 

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Trước đó khi trong tài chính rút thẻ đỏ với Sầm Ngọc Đức thì thái đội của HLV Miura rất khác. 

     - Bóng Đá

    Ông không ý với quyết định của trọng tài. 

     - Bóng Đá

    Vị chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng các học trò của mình bị phạm lỗi khá thô bạo nhưng trọng tài chính lại không rút thẻ. 

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Rất nhiều HLV Miura lao ra đường biên gào thét chỉ đạo học trò.

    TP.HCM hồi sinh, Hữu Thắng có hành động lạ với HLV Miura - Bóng Đá

    Bảng xếp hạng sau vòng 20 V-League 2018. 

    Đình Viên | 21:10 22/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...