MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/08: HLV Hà Nội chính thức báo tin buồn cho HLV Park Hang-seo

    09:00 Thứ ba 20/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Văn Hậu khó bình phục trước trận đấu Thái Lan; "Có bộ ba từ J-League, ĐT Việt Nam hay Indonesia không phải vấn đề lớn của ĐT Thái Lan"; AFC chúc mừng thành tích lọt vào tốp 3 châu Á của CLB Thái Sơn Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/08.

    Văn Hậu khó bình phục trước trận đấu Thái Lan

    Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019 với Altyn Asyr, HLV Chu Đình Nghiêm đã cập nhật chấn thương của Văn Hậu, ông nói: “Đoàn Văn Hậu dính 3 chấn thương cùng lúc. Đây là hệ quả của việc thi đấu nhiều và bị quá tải. Cậu ấy cần phải nghỉ ngơi từ 4 đến 5 tuần.

    Với chấn thương này thì Đoàn Văn Hậu khó có thể thi đấu ở trận cầu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới. Cậu ấy cần nghỉ ngơi nếu không sẽ rất nguy hiểm.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/08: HLV Hà Nội chính thức báo tin buồn cho HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Văn Hậu không kịp bình phục cho trận đấu gặp Thái Lan.

    "Có bộ ba từ J-League, ĐT Việt Nam hay Indonesia không phải vấn đề lớn của ĐT Thái Lan"

    "Các trận đấu với Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ rất căng thẳng. Đừng quên rằng HLV Akira Nishino chỉ mới lên nắm quyền ở ĐT Thái Lan. Cho dù ông ấy đã bỏ nhiều thời gian để thu thập các thông tin nhưng tôi không chắc rằng như vậy là đủ.

    Tuy nhiên, tôi vẫn tự tin vào chất lượng của các cầu thủ Thái Lan. Chúng tôi còn có sự trở lại của nhiều ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan hay Theerathon Bunmathan. Nếu họ thể hiện được hết khả năng, tôi tin rằng Việt Nam hay Indonesia cũng không phải là vấn đề quá lớn," HLV Sasom Pobprasert, người đang dẫn dắt CLB Chonburi tại Thai League nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/08: HLV Hà Nội chính thức báo tin buồn cho HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Bộ ba từ J-League sẽ giúp ĐT Thái Lan đánh bại Việt Nam?

    AFC chúc mừng thành tích lọt vào tốp 3 châu Á của CLB Thái Sơn Nam

    LĐBĐ châu Á (AFC) đã gửi thư chúc mừng CLB Thái Sơn Nam sau thành tích thi đấu xuất sắc giành tấm huy chương Đồng tại Giải futsal CLB châu Á 2019 và đóng góp tích cực cho thành công chung của Giải.

    Trong thư, Tổng thư ký AFC Dato’ Winsor John đại diện cho AFC chúc mừng CLB Thái Sơn Nam cùng với CLB Nagoya Oceans (Nhật Bản) và CLB Mes Sungun Warzeqan (Iran) đã trở thành 3 CLB mạnh nhất của châu Á tại giải đấu năm 2019.

    AFC đồng thời cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các CLB đối với sự phát triển của futsal châu Á, đối với thành công chung của futsal CLB châu Á với đẳng cấp cao của sự chuyên nghiệp và những nỗ lực cống hiến tuyệt vời.

    Việt Nam phải qua mặt Myanmar để tránh Thái Lan ở bán kết

    Ngày 20/8, tuyển nữ Việt Nam chơi lượt trận cuối vòng bảng B giải vô địch Đông Nam Á 2019 gặp đối thủ lớn Myanmar và chỉ cần hòa là không gặp Thái Lan, đối thủ luôn mang đến nhiều rủi ro cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. 

    U18 Australia vô địch giải U18 Đông Nam Á

    Vượt qua U18 Malaysia sau 90 phút rất căng thẳng và kịch tính với tỉ số 1-0, U18 Australia đã lên ngôi vô địch giải U18 Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam một cách thuyết phục.

    Tịnh Đế | 08:40 20/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...