MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Đĩa salad gây bức xúc tại World Cup 2022

    14:37 Thứ ba 22/11/2022

    Dù biết để thưởng thức World Cup 2022 sẽ phải bỏ ra mức chi phí khủng nhưng những mức giá "trên trời" tại Qatar vẫn không ngừng khiến người hâm mộ bất ngờ.

    Đĩa salad gây bức xúc tại World Cup 2022 - Bóng Đá

    Đĩa Salad Hy Lạp có giá 9 bảng được bán tại khu vực dành cho người hâm mộ World Cup ở Qatar. Ảnh: Footy Scran. 

    Trang Footy Scran, nơi chuyên đánh giá về đồ ăn, có đăng tải hình ảnh đĩa salad Hy Lạp tại khu dành cho người hâm mộ World Cup ở Qatar. Bài đăng nhanh chóng thu hút tới 26.000 lượt tương tác.

    Hình ảnh đơn giản là bát rau kém hấp dẫn với ít rau sống không tươi, vài lát dưa chuột và một quả ô liu. Nhưng giá của bát salad này là 9 bảng (tương đương với 265.000 đồng).

    Phía dưới phần bình luận, cộng động mạng tỏ ra bất ngờ và không tin vào mức giá phải bỏ ra để sở hữu bát thức ăn trông có phần kém chất lượng.

    Có người đùa rằng đây là phần thức ăn rẻ nhất bạn có thể ăn tại Qatar. Phần bình luận khác nhận được gần 1.500 lượt thích thì cho rằng, chấp nhận đến Qatar để xem World Cup thì việc bị “chặt chém” là điều đương nhiên.

    Đĩa salad gây bức xúc tại World Cup 2022 - Bóng Đá

    Với 9 bảng, CĐV Man City mua được một suất thịt bò steak, khoai tây chiên sốt tiêu tại sân nhà Etihad ở mọi trận đấu tại Premier League. Ảnh: Man City Corner. 

    Trước đó, việc cư trú của người hâm mộ khi đến Qatar cũng gây nhiều tranh cãi. Để ở trong căn lều sơ sài với hai chiếc giường cùng một chiếc quạt cây cỡ nhỏ, du khách phải trả 175 bảng/đêm (hơn 5 triệu đồng). Vòi nước ở nhà trọ lều này thậm chí xả ra nước màu nâu. Một CĐV thậm chí chấp nhận mất trắng 3.000 USD để rời căn lều. Còn đối với khách sạn tầm trung, mức giá vào khoảng 500 bảng/đêm (gần 15 triệu đồng).

    Qatar Airways cũng thông báo sẽ cung cấp các gói dịch vụ bao gồm chuyến bay, chỗ ở và vé xem trận đấu. Giá khởi điểm là 3.500 USD/người (khoảng 67 triệu) nhưng thực tế số tiền phải bỏ ra có thể lên đến 7.000 USD (134 triệu).

    Việc đến Qatar và trực tiếp tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là điều nhiều người mong muốn. Nhưng với sự đắt đỏ từ di chuyển, chỗ ở cho đến đồ ăn khiến cho người hâm mộ có phần bức xúc với nước chủ nhà World Cup 2022.

    Phương Anh | 12:36 22/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...