MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Đến truyền thông châu Á cũng phải làm poster, kêu gọi ĐNA 'gác lại hận thù' cổ vũ Việt Nam

    17:37 Thứ tư 23/01/2019 | 22

    BongDa.com.vn Một trong những tờ báo hàng đầu về thể thao ở châu Á, Foxsportsasia đã có bài phóng sự kêu gọi người hâm mộ Đông Nam Á đồng lòng hướng về ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019.

    Tờ báo này mở đầu với thông điệp: "Với việc Việt Nam là đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á có mặt ở tứ kết Asian Cup, đây là thời điểm để người hâm mộ tạm gác 'hận thù' và ủng hộ Những chú rồng vàng".

    Không chỉ vậy, tờ Foxsportasia còn làm một poster có hình thầy trò HLV Park Hang-seo cùng nội dung: "Tiến lên Rồng vàng!" và được dịch thành 7 thứ tiếng.

    Đến truyền thông châu Á cũng làm poster, kêu gọi ĐNA gác lại hận thù cổ vũ Việt Nam - Bóng Đá

     Tự hào Việt Nam. Thông điệp "Tiến lên Rồng vàng!" được dịch thành 7 thứ tiếng.

    Bài phóng sự của Foxsportasia thật sự chất lượng. Họ phỏng vấn khá nhiều người hâm mộ ở khắp Đông Nam Á, từ Campuchia, Myanmar, Philippines, Malaysia đều gửi lời động viên, cổ vũ ĐT Việt Nam ở trận tứ kết với Nhật Bản sắp diễn ra. Không ít người tin rằng, ĐT Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản để vào đến bán kết Asian Cup.

    Bài phóng sự khép lại với thông điệp: "Chúc may mắn, ĐT Việt Nam! Hãy làm cho Đông Nam Á tự hào và đánh bại Nhật Bản, bằng tài năng của các cầu thủ, và chiến thuật của HLV."

    Minh Tuấn | 17:22 23/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...