MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Đấu chung kết với Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe phát biểu cứng

    11:59 Thứ hai 10/12/2018

    BongDa.com.vn Phát biểu trước trận chung kết lươt đi trên sân nhà, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia sẽ chơi tấn công để giành lợi thế trước ĐT Việt Nam.

    Nói về trận đấu gặp ĐT Việt Nam ngày mai, HLV Malaysia, ông Tan Cheng Hoe cho biết: “Tất nhiên chúng tôi đã có trận đấu rất tốt với Thái Lan và vào chung kết. Hi vọng chúng tôi sẽ tiếp tục giữ được phong độ, chơi hiệu quả ngày mai khi đón tiếp Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng. Có cầu thủ chấn thương và phải chờ xem ngày mai mới có thể xác định đá được hay không.”

    HLV Tan Cheng Hoe:

    HLV Tan Cheng Hoe cho biết Malaysia sẽ chơi tấn công trước Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. 

    Từng thất bại 0-2 trên sân Mỹ Đình khi chạm trán với ĐT Việt Nam. Vậy nên khi tái đấu, ông Tan Cheng Hoe luôn giành những sự tôn trọng cần thiết: “ĐT Việt Nam là đội bóng rất mạnh. Hi vọng sẽ tận dụng được ưu thế sân nhà để chiếm lợi trước đối thủ trước khi phải sang Hà Nội làm khách trên sân Mỹ Đình.

    Với ĐT Malaysia lúc này, áp lực là rất lớn nhưng chúng tôi cần phải vượt qua nó, đó là một thử thách nhưng cũng mang lại sự háo hức. Thắng những trận thế này sẽ giúp đội lên một trình độ mới. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, họ sẽ tận hưởng trận đấu ngày mai.”

    Khẳng định về trận đấu ngày mai gặp Việt Nam, HLV Malaysia nói: “Muốn tận dụng sức mạnh sân nhà, chiếm lợi thế trước nhưng không dễ dàng. Đây là thử thách thú vị với đội bóng của chúng tôi. Giờ chúng tôi muốn giữ bóng tấn công, phương pháp phù hợp với bóng đá hiện đại. Trận ở Hà Nội, đội bạn chơi tốt còn chúng tôi đã mắc một số sai lầm.

    HLV Tan Cheng Hoe:

    ĐT Malaysia đang rất tự tin khi được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil với 80 vạn khán giả. Ảnh: Đình Viên.  

    Nhưng trận mai ở Bukit Jalil, đông khán giả, không dễ cho cầu thủ trẻ VN. Tôi tin cầu thủ của tôi sẽ chơi tốt. ĐT Việt Nam chơi rất tốt, thắng chúng tôi ở vòng bảng. Nhưng chung kết là trận đấu khác với cả hai đội. Hi vọng cầu thủ của tôi sẽ rút ra bài học để có một kết quả thuận lợi, qua đó chiếm lợi thế trước khi đá lượt về.”

    Đình Viên (từ Kuala Lumpur) | 11:18 10/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...