MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Tân HLV tuyển Malaysia đặt mục tiêu dự World Cup

    18:30 Thứ năm 17/02/2022

    Ông Kim Pan-gon, tân huấn luyện viên trưởng đội Malaysia, tuyên bố sẽ đưa tuyển quốc gia lên tầm cao mới.

    Ngày 17/2, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã họp báo giới thiệu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Đây là buổi ra mắt đầu tiên của ông Kim Pan-gon sau khi đến Malaysia và hoàn thành thời gian cách ly.

    Trong buổi họp báo, ông Kim cho biết: "Trước tiên, chúng tôi sẽ xây dựng nền tảng vững chắc để hướng tới tương lai, bằng cách tập trung cho mục tiêu dự World Cup. Trong tương lai, châu Á có thể có 9 suất tham dự, vì vậy tôi nghĩ toàn đội sẽ cố gắng để chuẩn bị".

     - Bóng Đá

    Ông Kim (giữa) cùng đội ngũ ra mắt tuyển Malaysia. Ảnh: FAM.

    FIFA World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ có 48 đội góp mặt, thay vì 32 đội như hiện nay. Mục tiêu dài hạn của ông Kim là giúp tuyển Malaysia giành kết quả tốt nhất, đem đến sự hài lòng cho người hâm mộ.

    "Các cầu thủ cần tự tin họ đủ giỏi để có thể vươn xa hơn ở cấp độ Đông Nam Á. Tôi sẽ giúp họ có sự chuẩn bị đầy đủ, trở thành đội bóng thực sự mạnh và đoàn kết", chiến lược gia Hàn Quốc chia sẻ.

    Ông Kim cũng thừa nhận việc trở thành tân huấn luyện viên trưởng Malaysia là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân, vì ông biết người hâm mộ Malaysia đặt nhiều kỳ vọng, với mong muốn đội tuyển trở lại những ngày tháng vinh quang.

    Trong buổi họp báo, chiến lược gia Hàn Quốc đã công bố danh sách ban huấn luyện mới, gồm trợ lý huấn luyện viên Pau Marti Vicente, huấn luyện viên thủ môn Cho Jun-ho, huấn luyện viên thể lực Gokhan Kandemir và chuyên gia phân tích hiệu suất Lim Jae-hun.

    Ông Kim nhận lời dẫn dắt tuyển Malaysia hôm 21/1, với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Ông được bổ nhiệm thay thế Tan Cheng-hoe, người đã từ chức sau khi nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020.

    Nhà cầm quân Hàn Quốc dự kiến có trận ra mắt khi Malaysia đá 2 trận giao hữu gặp Philippines (ngày 23/3) và Singapore (ngày 26/3) để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

    Duy Minh - Zing.vn | 18:07 17/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...