MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cầu thủ Malaysia được khuyên ra nước ngoài thi đấu

    21:54 Thứ tư 05/01/2022

    Cựu HLV tuyển Malaysia Wan Jamak cho rằng các cầu thủ nước này cần học tập đồng nghiệp từ Việt Nam, Thái Lan và Indonesia về việc ra nước ngoài thi đấu mới có thể tiến bộ.

    "Các cầu thủ đang quá thoải mái khi thi đấu ở Malaysia. Điều này cần phải thay đổi vì chúng tôi có thể thấy các cầu thủ khác trong khu vực ngày càng tiến bộ khi họ chơi bóng ở nước ngoài", cựu huấn luyện viên (HLV) trưởng tuyển Malaysia Wan Jamak Wan Hassan chia sẻ trên New Straits Times.

    Sau những thất bại liên tiếp của tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup và AFF Cup, giới chuyên môn nước này liên tục phân tích và mổ xẻ để tìm giải pháp. Ông Wan Jamak cho rằng thói quen thi đấu của các cầu thủ nước này là một hạn chế cho sự phát triển của đội tuyển.

     - Bóng Đá

    Không tính các Mã kiều, phần lớn tuyển thủ Malaysia đang thi đấu ở giải quốc nội.

    Malaysia sở hữu giải quốc nội chất lượng Super League. Ở đây, các cầu thủ nhận đãi ngộ rất cao. Song, điều này cũng khiến họ hài lòng với việc thi đấu ở trong nước thay vì ra nước ngoài suốt những năm qua.

    "Chơi bóng ở nước ngoài sẽ khiến các cầu thủ giỏi, tự tin hơn. Tôi thấy về tài năng, các cầu thủ Đông Nam Á đều giống nhau, nhưng điểm khác biệt là cách các cầu thủ phát triển lên cấp độ tiếp theo", cựu HLV tuyển Malaysia giai đoạn 1996-1997 kêu gọi các cầu thủ xuất ngoại.

    Theo New Straits Times, trước Tan Cheng Hoe, Wan Jamak là HLV nội gần nhất từ chức vai trò dẫn dắt tuyển quốc gia Malaysia sau thành tích không mong muốn. Ông bày tỏ sự thông cảm tới Tan và cho rằng "Harimau Malaya" gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị trước giải, bên cạnh việc các cầu thủ không thi đấu đúng khả năng.

    Wan Jamak cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển Malaysia trong thời gian tới là tìm người phù hợp để thay thế Tan Cheng Hoe trước khi vòng loại Asian Cup 2023 khởi tranh vào tháng 6.

    "HLV mới phải dốc toàn lực để cùng đội chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới. Các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng tinh thần sau AFF Cup và không có gì đảm bảo ngay cả khi đưa HLV ngoại đến giải quyết mọi việc trong thời gian ngắn", cựu HLV 64 tuổi cho hay.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 21:00 05/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...