MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Đấu Chelsea, "hiện tượng" Bundesliga nhận tin mừng về trụ cột

    17:07 Thứ năm 09/05/2019

    BongDa.com.vn Eintracht Frankfurt đang đứng trước nguy cơ mất đi trụ cột khi đến làm khách của Chelsea ở trận bán kết lượt về Europa League.

    Eintracht Frankfurt đang là hiện tượng tại Bundesliga vào mùa giải này khi đã có mặt trong top 4. Giải đấu quốc nội chỉ còn 2 vòng đấu sẽ khép lại nên họ đang tràn trề cơ hội tham dự Champions League vào mùa giải tiếp theo.

    Thậm chí, sự xuất sắc của đội bóng nước Đức còn được thể hiện qua màn trình diễn tại Europa League. Ở giải đấu hạng 2 châu Âu, thầy trò Adi Hutter đã lọt vào vòng bán kết sau khi đánh bại thuyết phục Inter Milan hay Benfica.

    Tại vòng 4 đội, Frankfurt sẽ chạm trán một ông lớn khác tại trời Âu là Chelsea. Sau khi trận lượt đi kết thúc, 2 đội tạm hòa nhau 1-1 và đó là kết quả mở dành cho tất cả trước khi có cuộc tái đấu vào rạng sáng ngày mai trên sân Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

    Frankfurt chào đón trụ cột trên hàng công trở lại.

    Và tham vọng đi đến vòng cuối cùng của câu lạc bộ đang xếp thứ 4 ở Bundesliga đang ngày càng được củng cố bởi họ vừa nhận được tin rất đáng mừng. Trước trận, HLV Adi Hutter xác nhận tiền đạo chủ lực, Sebastien Haller có thể trở lại thi đấu. Ông phát biểu:

    "Chúng tôi đã đưa cậu ta theo. Chúng tôi đem theo 18 cầu thủ trong chuyến làm khách đến nước Anh. Vào ngày hôm qua, cậu ta đã tập luyện rất tốt và đang cảm thấy ổn. Có thể cậu ta sẽ được ra sân trong trận đấu gặp Chelsea."

    Lữ Phong | 17:00 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...