MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Đánh bại siêu sao Chanathip, Quang Hải chính là cực phẩm của bóng đá Việt Nam

    20:59 Thứ sáu 08/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Vượt qua siêu sao của ĐT Thái Lan là Chanathip Songkrasin, Quang Hải chính thức trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong hai năm 2018 và 2019.

    Một trong những hạng mục đề cử gây được nhiều sự chú ý nhất tại AFF Awards 2019, nơi vinh danh những tập thể và cá nhân nổi bật của Đông Nam Á chính là giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất. Bởi tại đó chúng ta chứng kiến hai ứng viên vô cùng tài năng, hiện cũng là hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá khu vực: Chanathip Songkrasin của Thái Lan và Nguyễn Quang Hải của Việt Nam.

    Hiện tại, Chanathip có giá trị gần 2 triệu bảng Anh (hơn 59 tỷ đồng), là cầu thủ có giá trị cao thứ nhì tại Đông Nam Á. Anh đang chơi cho CLB Consadole Sapporo tại J-League 1 (hạng đấu cao nhất của Nhật Bản). Trước thềm buổi gala diễn ra, ngôi sao của của ĐT Việt Nam cũng đã dành những lời có cánh cho đối thủ của mình: "Đông Nam Á có những cầu thủ tốt, thi đấu ở các nước ngoài khu vực. Tôi rất thích lối chơi của Chanathip."

    Đánh bại siêu sao Chanathip, Quang Hải chính là cực phẩm của bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

     Thành công ở J-League là chưa đủ để Chanathip cạnh tranh với Quang Hải.

    Ngần ấy thông tin đủ để cho thấy đối thủ của Quang Hải tại AFF Awards 2019 rất đáng gờm. Tuy nhiên, "số 19" cũng chẳng phải tay vừa, anh đã đạt được vô số thành công cùng U23 Việt Nam, ĐTQG Việt Nam và CLB Hà Nội trong suốt 2 năm qua. Riêng về khoản thành tích tập thể, Quang Hải hơn hẳn Chanathip.

    Và việc ngôi sao của bóng đá Việt Nam chính thức vượt qua được Chanathip để nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong hai năm 2018 và 2019 là điều không quá khó hiểu, khi trước đó Chanathip cũng đã gián tiếp thừa nhận thất bại của mình bằng việc không đến dự AFF Awards 2019.

    Ngôi sao người Thái Lan gây được tiếng vang lớn tại Nhật Bản khi chơi rất ấn tượng trong màu áo Consadole Sapporo, thậm chí anh còn lọt vào đội hình tiêu biểu của J-League 1 bên cạnh những ngôi sao như tiền đạo Jo (Brazil) của CLB Nagoya Grampus và Hwang Ui-jo (Hàn Quốc) của Gamba Osaka. 

    Tuy nhiên như đã nói ở trên, Quang Hải chơi tuyệt hay trong màu áo ĐTQG lẫn CLB tại đấu trường châu lục, trong khi Chanathip thì không có được điều đó. Nhạc trưởng của "Voi chiến" không dự AFF Cup và chơi không quá ấn tượng ở Asian Cup. 

    Đánh bại siêu sao Chanathip, Quang Hải chính là cực phẩm của bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

     Hải "con" chính thức trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

    Ngược lại, Quang Hải ghi dấu ấn đậm nét khi tạo nên kỳ tích với U23 Việt Nam ở VCK U23 Châu Á 2018, ASIAD 2018, đưa ĐTQG Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và lọt tới tứ kết Asian Cup 2019. Tháng 3 vừa qua ở vòng loại U23 Châu Á 2020, Quang Hải đeo băng thủ quân và cùng U23 Việt Nam hủy diệt U23 Thái Lan 4 bàn không gỡ. Đồng thời anh cũng cùng CLB Hà Nội thống trị giải quốc nội và tiến rất sâu tại AFC Cup 2019.

    Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á hoàn toàn xứng đáng với Quang Hải, nó là sự ghi nhận cho những đóng góp cũng như nỗ lực không ngừng của cầu thủ này. Dù mới 22 tuổi, nhưng có thể nói Hải "con" chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh ra.

    Lu | 20:20 08/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...