MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Cựu học viên Aspire đến CLB Long An thử việc

    08:41 Chủ nhật 25/02/2018

    BongDa.com.vn Sáng ngày 24/02, tiền vệ Nguyễn Thái Sung - cựu học viên Aspire đã đến CLB Long An để bắt đầu quá trình thử việc.

    Sau khi chia tay SHB Đà Nẵng trước thềm mùa giải mới, tài năng trẻ Nguyễn Thái Sung đã ngay lập tức tìm kiếm bến đỗ mới cho mình. Tiền vệ sinh 23 tuổi này đã quyết định lựa chọn đến thử việc tại CLB Long An - đội bóng sẽ thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2018.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Thái Sung đến thử việc tại CLB Long An vào sáng 24/02. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Có mặt ở đại bản doanh Bến Lức vào sáng ngày 24/02 (mùng 9 Tết), Thái Sung đã có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng miền Tây Nam Bộ. Là một tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt, tiền vệ gốc Đà Nẵng nhanh chóng gây ấn tượng với các cầu thủ cũng như BHL CLB Long An

     - Bóng Đá

     Với lối đá đậm chất kỹ thuật, Thái Sung nhanh chóng gây ấn tượng với các cầu thủ và BHL CLB Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Một số hình ảnh của Thái Sung trong buổi tập đầu tiên cùng CLB Long An:

     - Bóng Đá

     Trước Thái Sung, cựu vương V-League cũng đang thử việc tiền đạo Huỳnh Tấn Kiệt (từ CLB Cà Mau) và ký hợp đồng với 2 tân binh: Nguyễn Tuấn Anh (CLB TP.HCM), Nguyễn Đông Vịnh (CLB Đồng Tháp). Ảnh: Trần Anh Tuấn.

     - Bóng Đá

     Thái Sung từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại V-League sau khi trở về từ học viện Aspire. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

     - Bóng Đá

     Thái Sung và HLV tạm quyền Phan Văn Giàu. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

     - Bóng Đá

     Thái Sung đi bóng trước sự đeo bám của trung vệ Đức Thịnh. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

     - Bóng Đá

    Nếu được ký hợp đồng, Thái Sung chính là một sự bổ sung đáng chú ý và giúp CLB Long An củng cố sức mạnh tấn công của hàng tiền vệ. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Nguyễn Thái Sung

    Sinh ngày 22/09/1994.

    Chiều cao 1m65.

    Nguyễn Thái Sung là học viên của học viện bóng đá Aspire (Qatar) niên khóa 2009-2012. Năm 2010, trong màu áo Aspire, Thái Sung đã đi đến trận chung kết giải trẻ châu Âu mở rộng, vượt qua các lò đào tạo danh tiếng của M.U hay Barca, AC Milan và chỉ để chịu thua Sporting Lisbon. Trong giải đấu năm ấy, Sung đã có màn trình diễn rất tốt và lọt vào Top 10 cầu thủ trẻ xuất sắc.

    Sau khi trở về đầu quân cho đội bóng quê nhà vào năm 2012, tài năng của tiền vệ này đã 'không có đất dụng võ' khi lối đá của anh không phù hợp với đội bóng. Mãi đến năm 2016, anh mới có cơ hội ra sân thi đấu tại V-League trong màu áo Sài Gòn FC theo dạng cho mượn và anh cũng chưa thể tạo nên dấu ấn khi chỉ được ra sân 3 lần. Ở mùa giải 2017 vừa qua, Thái Sung được trở về khoác áo SHB Đà Nẵng và chỉ được trao cơ hội ra sân 1 lần với 45 phút thi đấu.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 08:15 25/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...