MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Cuộc đua Bóng vàng thay đổi ra sao sau trận Chung kết Nations League?

    08:19 Thứ hai 10/06/2019 | 7

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo thêm một lần nữa ẵm về một chiếc cúp danh giá cho Bồ Đào Nha. Nhiều khả năng đây là kết quả sẽ làm thay đổi những lá phiếu bình chọn Quả bóng vàng năm nay.

    Vượt qua nhiều đối thủ nặng kí khác, Bồ Đào Nha và Hà Lan đã gặp nhau trong trận Chung kết Nations League. Có vẻ vì rất lâu rồi mới có mặt tại trận Chung kết nên Hà Lan hơi cóng. Họ chơi 45 phút đầu tiên như người mất hồn. Những hậu vệ lẫy lừng của "Cơn lốc da cam" để Cristiano Ronaldo và các đồng đội tung ra đến 11 cú sút trong hiệp một. Trong khi đó, bên phía Hà Lan chỉ là con số 0 tròn trĩnh. 

    Cuộc đua Bóng vàng thay đổi ra sao sau trận Chung kết Nations League? - Bóng Đá

     Guedes ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Bồ Đào Nha đăng quang. 

    Sang hiệp hai, Hà Lan có chút khởi sắc. Tuy nhiên, việc hàng tiền vệ bị kiềm tỏa khiến những pha lên bóng của Hà Lan tỏ ra rất thiếu ý tưởng. Trong khi đó, mặc dù không còn duy trì một ưu thế áp đảo như trong hiệp một, Bồ Đào Nha vẫn rất nguy hiểm trong những pha lên bóng của mình với nhạc trưởng Bernardo Silva. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến ở phút 60 khi Bernardo Silva tung đường chuyền dọn cỗ để Goncalo Guedes ghi bàn. 

    Vô địch Nations League hẳn các nhà báo và các chuyên gia sẽ rất đau đầu trong việc bầu chọn ra chủ nhân của giải thưởng Quả bóng vàng năm nay. Trước trận Chung kết, trung vệ Virgil van Dijk là người nắm lợi thế lớn trong cuộc đua. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, vừa ẵm Champions League và suốt mùa qua chưa một lần bị ai qua mặt, dù đó là Messi, Aguero hay Sterling. 

    Cuộc đua Bóng vàng thay đổi ra sao sau trận Chung kết Nations League? - Bóng Đá

     Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha có 2 chức vô địch quý giá. 

    Tuy nhiên, không lâu sau khi trở lại ĐTQG, Ronaldo tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ghê gớm của mình. Anh là chủ nhân của cú hat-trick khiến Thụy Sĩ ôm hận ở trận Bán kết. Đêm qua, dù không trực tiếp ghi bàn, sức ảnh hưởng của CR7 vẫn rất lớn với những pha leo biên tốc độ. Người ta thống kê rằng, Bồ Đào Nha trước kỉ nguyên của Ronaldo chưa từng được tham dự bất kì một trận Chung kết nào. Tuy nhiên, từ năm 2004 đến nay, người Bồ đã 3 lần vào Chung kết. Hai trong số đó họ đã nâng cao chiếc cúp vô địch. 

    Cuộc đua Bóng vàng thay đổi ra sao sau trận Chung kết Nations League? - Bóng Đá

     Van Dijk không thể có thêm một danh hiệu. 

    Sự bứt phá của Ronaldo giai đoạn này khiến khoảng cách giữa anh và Van Dijk trong cuộc đua Bóng vàng không còn lớn. Thậm chí, bằng sức ảnh hưởng truyền thông ghê gớm của mình, nhiều người tin rằng CR7 sẽ có thêm một lần nữa bỏ túi một "Bóng vàng". 

    Những pha bóng hay của Ronaldo trong màu áo Juventus:

    Ngọa Long | 07:38 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...