MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • 'Công Phượng cần ra sân nhiều hơn để lấy lại phong độ'

    14:56 Thứ năm 24/11/2016

    HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá Nguyễn Công Phượng chơi không tốt ở trận thắng Malaysia 1-0 một phần vì anh quá ít được thi đấu ở CLB thời gian qua.

    huu-thang

     HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mạnh dạn những cầu thủ trẻ như Công Phượng ở AFF Cup. Ảnh: Đức Anh.

    Tiền đạo của Mito Hollyhock đang có kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Ở trận thắng Malaysia 1-0 chiều 23/11, anh được HLV Hữu Thắng tung vào sân từ phút 64 thay cho đàn anh Văn Quyết. Dù có một số cơ hội tốt, anh đã không ghi được bàn thắng nào.

    Công Phượng đang bị tâm lý vì ít ra sân

    Công Phượng mang tiếng là đi du học nhưng cậu ấy không còn thể hiện những phẩm chất nổi trội khi còn khoác áo U19 hay U23 Việt Nam. Lúc đó cậu ấy có những pha đi bóng, làm bàn bùng nổ khiến người hâm mộ mê mẩn. Theo tôi việc cậu ấy thi đấu chưa thành công là do quá ít được thi đấu thời gian qua, trạng thái tâm lý không tốt," HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.

    HLV Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1946. Ông nổi tiếng khi có 24 năm dẫn dắt SLNA, giúp đội 3 lần VĐQG. Về sau ông còn cầm quân đội Ngân hàng Đông Á, Hòa Phát Hà Nội. Ở cấp độ ĐTQG, ông nhiều năm lên làm trợ lý cho các HLV và từng làm tạm quyền năm 2004.

    Chiến lược gia lão làng này đưa ra dẫn chứng: “Ở đội Việt Nam, không phải cầu thủ trẻ nào cũng có tiến bộ. Đơn cử như trường hợp của Xuân Trường, cậu ấy thi đấu rất ổn định ở hai trận đấu vừa qua. Trường có nhãn quan chiến thuật tốt, có những pha học khe rất hay. Điều đó có được là nhờ thi đấu nhiều cho Incheon ở giai đoạn cuối mùa giải, còn Công Phượng thì không”.

    Theo thống kê ở J.League 2 mùa vừa qua, Công Phượng chỉ đá… 80 phút cho Mito Hollyhock (1 trận đá chính, 4 dự bị). Anh không đóng góp nhiều vào lối chơi của CLB chủ quản, hoặc được tung vào sân thế trận đã an bài.

    Ngược lại, Xuân Trường ra sân 251 phút cho Incheon United. Ở giai đoạn cuối mùa khi đá play-off để tránh rớt hạng, tiền vệ người Tuyên Quang đã được đội bóng Hàn Quốc tin dùng trong 3 trận. Anh để lại nhiều ấn tượng, thậm chí có trận được bầu là người chơi hay nhất trận của đội nhà.

    Công Phượng cần được trao cơ hội nhiều hơn

    Cựu HLV của SLNA nhấn mạnh đến trạng thái “sinh thực thể thao”, vốn rất cần đối với các cầu thủ. Họ cần được ra sân nhiều mới có duy trì được phong độ. Ông gợi ý: “Với tình hình ở bảng B, Việt Nam gần như chắc suất đầu bảng cho nên ở trận đấu với Campuchia, HLV có thể tính toán để cho những người trẻ như Công Phượng vào sân. Hãy cho cậu ấy thêm thời gian để khẳng định mình."

    Chiến lược gia sinh năm 1946 cho rằng việc cầu thủ từng thi đấu tốt ở các lứa trẻ nhưng gặp vấn đề khi lên ĐTQG như Công Phượng không hẳn do việc sử dụng con người của HLV trên tuyển.

    Ông nói: “Cần xem xét lại chiến lược khi để cầu thủ ra nước ngoài thi đấu của các đội bóng, làm như thế nào cho hợp lý, bởi họ còn một chặng đường dài phía trước. Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn là tương lai của bóng đá Việt Nam, việc để cho họ được thi đấu thường xuyên, duy trì phong độ là điều rất quan trọng.”

    Mùa bóng tới, Công Phượng cùng Tuấn Anh sẽ về nước để thi đấu cho HAGL. Ở sân chơi quốc nội, có thể tiền đạo xứ Nghệ sẽ được trao nhiều cơ hội ra sân hơn. Điều đó tốt cho anh và cả U23 Việt Nam bởi đội cần những cầu thủ đạt phong độ cao để thực hiện mục tiêu giành HCV SEA Games 2017.

    Về đội tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng đội phải ở tâm thế sẵn sàng khi chạm trán với bất cứ đối thủ nào ở bán kết. “Philippines là đối thủ rất khó chơi với tuyển Việt Nam vài năm gần đây. Indonesia đã quá hiểu đội, còn Singapore có hàng thủ rất tốt. Vì thế, HLV Hữu Thắng cần chuẩn bị mọi phương án khi xác định được đối thủ.”

    Đội bóng của HLV Hữu Thắng chỉ cần giành 1 điểm trước Campuchia là nhất bảng B. Đối thủ của họ ở bán kết là đội đứng thứ 2 bảng A (Indonesia, Singapore, Philippines). Ở bảng này, ĐKVĐ Thái Lan đã chắc chắn dẫn đầu.

    Nguyễn Đăng | 13:53 24/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...