MỚI NHẤT :
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-0 Arsenal (H1): Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • 'Có chuyện gì với Ronaldo, cậu ấy đã bỏ rơi cả thế giới?'

    13:49 Thứ sáu 31/08/2018

    BongDa.com.vn Tờ Marca bày tỏ sự khó hiểu trước hành động và thái độ kỳ lại của Ronaldo khi vắng mặt tại lễ bốc thăm và trao giải của UEFA.

    Tâm điểm của làng túc cầu đem 30/8 đều đổ dồn vào lễ bốc thăm Champions League 2018/2019. Bên cạnh việc trông đợi các bảng đầu đầy duyên nợ, kịch tính, cổ động viên còn háo hức chờ đón phần trao thưởng các cá nhân xuất sắc nhất năm.

    Không lời giải thích, Ronaldo đã bỏ rơi cả thế giới? - Bóng Đá

     Ronaldo đã lại sau lưng cả thế giới?

    Bất ngờ chấn động xảy ra khi Luka Modric vượt mặt Mohamed Salah, thậm chí hạ bệ cả Cristiano Ronaldo để giành danh hiệu "Cầu thủ nam hay nhất năm của UEFA". Điều đáng nói việc thua cuộc, đó là việc siêu sao số 7 vắng mặt tại buổi lễ quan trọng.

    Nói về điều này, Giám đốc điều hành Juventus, Beppe Marotta cho hay đó là quyết định cá nhân của tiền đạo số 7"Chúng tôi không biết, đó là lựa chọn cá nhân. Chúng tôi chỉ tôn trọng những gì anh ấy làm. Và chuyện đó cũng không hề liên quan gì đến việc Modric được trao giải thưởng".

    Mới đây, cây bút của Marca, José Félix Díaz cũng có đôi dòng chia sẻ về sự việc trên. Theo đó, nhà báo người Tây Ban Nha cho rằng đây là hành động khác lạ của ngôi sao số 7. "Không hiểu chuyện gì xảy ra, Ronaldo đã bỏ lại mọi người ở sau lưng. Đầu tiên là UEFA, sau đó là cộng đồng cổ động viên và cuối cùng là người đồng đội từng một thời sát cánh bên nhau ở Real, Luka Modric. Chân sút người Bồ Đào Nha đã vắng mặt ở Monaco và bỏ trống nơi thuộc về anh".

    "Thậm chí, nhiếp ảnh gia của Ronaldo, người luôn theo cậy ấy trong mỗi sự kiện cũng có mặt ở Pháp. Ông ấy hy vọng sẽ có bức ảnh để đời CR7 bước lên bục nhận giải nhưng cuối cùng ống kính lại phải hướng về người chiến thắng Luka Modric".

    Chưa dừng lại ở đó, nhà báo người Tây Ban Nha còn tỏ ra nghi ngờ tiền đạo 33 tuổi muốn tránh mặt dàn sao Real cùng chủ tịch Perez. "Không một lời giải thích cho sự vắng mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có Beppe Marotta đề cập hời hợt về điều đó".

    "Việc Ronaldo không xuất hiện đã tước đi cuộc hội ngộ đình đám với Perez và đồng đội ở đội bóng Hoàng gia. Chủ tịch Real đã bày tỏ nguyện vọng được ôm lấy Ronaldo. Và giờ đây, làng túc cầu phải tiếp tục chờ đợi để được chứng kiến giây phút ấy. Tất cả mọi người đều hội ngộ bình thường, Salah và Ramos cũng gặp gỡ như 2 người đàn ông. Chỉ có Ronaldo bỏ lại cả thế giới", José Félix Díaz chốt lại.

    Bạch Băng | 13:45 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...