MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Người đại điện Ronaldo PHÁT NGÔN mỉa mai về chiến thắng của Modric

    06:05 Thứ sáu 31/08/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes đã có những chia sẻ không vui khi Ronaldo thua Modric ở giải thưởng "Cầu thủ nam hay nhất năm của UEFA".

    Tâm điểm của làng túc cầu đem 30/8 đều đổ dồn vào lễ bốc thăm Champions League 2018/2019. Bên cạnh việc trông đợi các bảng đầu đầy duyên nợ, kịch tính, cổ động viên còn háo hức chờ đón phần trao thưởng các cá nhân xuất sắc nhất năm. 

    Người đại điện của Ronaldo giận tím mặt vì Luka Modric - Bóng Đá

     Người đại diện của Ronaldo không hài lòng về kết quả của UEFA

    Bất ngờ chấn động xảy ra khi Luka Modric vượt mặt Mohamed Salah, thậm chí hạ bệ cả Cristiano Ronaldo để giành danh hiệu "Cầu thủ nam hay nhất năm của UEFA". Ngay lập tức, sự kiện này nhận vô vàn phản ứng trái chiều từ truyền thông quốc tế và các gương mặt nổi tiếng.

    Mới đây, người đại diện của CR7, Jorge Mendes cũng đã lên tiếng về việc chân sút người Bồ Đào Nha thua cuộc. Theo đó, ''siêu cò'' 52 tuổi tỏ vẻ bất mãn và khó chịu khi UEFA không trao danh hiệu cao quý đó cho tiền đạo 33 tuổi.

    Người đại điện của Ronaldo giận tím mặt vì Luka Modric - Bóng Đá

     Modric xuất sắc vượt mặt Ronaldo để chiến thắng giải thưởng "Cầu thủ nam hay nhất năm của UEFA".

    "Bóng đá được chơi ở khắp sân và nơi đó, Ronaldo chính là người chiến thắng. Cậu ấy đã ghi được 15 bàn và đưa Real Madrid lên ngôi vương Champions League một lần nữa. Nhưng cuối cùng, Ronaldo chẳng được xướng tên. Đó không chỉ vô lý mà còn là sự xấu hổ của UEFA. Còn về người chiến thắng, cậu ấy đã làm tốt ở vị trí của mình", Mendes chia sẻ một cách gay gắt.

    Không dùng những từ ngữ nặng nề, song, Giám đốc điều hành của Juventus, Beppe Marotta cũng đồng quan điểm với ''siêu cò'' người Bồ Đào Nha. Theo ông, Ronaldo xứng đáng trở thành chủ nhân của danh hiệu "Cầu thủ nam hay nhất năm của UEFA".

    "Từ phía chúng tôi, đội bóng rất thất vọng vì kết quả hôm nay. Phải công bằng chứ, đây là giải thưởng tính riêng ở đấu trường Champions League, không phải World Cup".

    "Ronaldo đã thi đấu hoàn toàn xuất sắc và cống hiến hết mình cho người xem. Cổ động viên đã trải qua cảm xúc tuyệt vời khi chứng kiến cậu ấy chơi bóng. Tôi không biết quyết định của các nhà báo, HLV thế nào nhưng nếu được tôi đã bầu cho Ronaldo", Giám đốc đại diện Italy cho biết.

    Ronaldo đã vắng mặt tại buổi lễ bốc thăm và trao giải. Nói về việc này, Beppe Marotta cho hay đó là quyết định cá nhân của tiền đạo số 7. "Chúng tôi không biết, đó là lựa chọn cá nhân. Chúng tôi chỉ tôn trọng những gì anh ấy làm. Và chuyện đó cũng không hề liên quan gì đến việc Modric được trao giải thưởng".

    Bạch Băng | 06:00 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...