MỚI NHẤT :
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • CLB V-League bị kiện; Báo Thái chỉ ra thất bại của Công Phượng

    17:40 Thứ năm 14/12/2023

    BongDa.com.vn Sau những lùm xùm vì cầu thủ đình công, CLB Khánh Hòa lại lao đao khi tiếp tục bị kiện lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)

    CLB V-League bị kiện

    Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận đơn kiện của 6 cầu thủ đã thi đấu cho CLB Khánh Hòa ở mùa giải 2023 gồm Lê Văn Trường, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Văn Thạnh, Phạm Trùm Tỉnh và ông Trần Lê Duy. Các cái tên nêu trên đề nghị VFF giải quyết tranh chấp giữa họ và Công ty cổ phần Khánh Hòa Sport liên quan đến vấn đề nợ lương và nợ phí ký hợp đồng lao động.

    CLB V-League bị kiện; Báo Thái chỉ ra sự thật cay đắng của Công Phượng - Bóng Đá

    Khánh Hòa bị cầu thủ kiện.

    Văn bản của VFF gửi đến CLB Khánh Hòa ghi: "VFF trân trọng đề nghị CLB Khánh Hòa cho ý kiến bằng văn bản về vấn đề các cầu thủ nêu trong đơn và hồ sơ, đề nghị giải quyết tranh chấp, đồng thời cung cấp bản gốc hoặc bản sao các tài liệu, chứng cứ liên quan về VFF trước 16 giờ ngày 22/12. Bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau: biên bản họp hoặc văn bản, tài liệu khác chứng minh các bên đã tiến hành thương lượng nhưng không đạt được sự đồng thuận; và các tài liệu, chứng cứ liên quan khác chứng minh cho ý kiến của CLB là có căn cứ và hợp pháp".

    Báo Thái chỉ ra thất bại của cầu thủ Việt Nam

    Tờ Think Curve của Thái Lan vừa có bài viết đáng chú ý nói về hành trình xuất ngoại của tiền đạo Nguyễn Công Phượng với tiêu đề: "Không về Việt Nam: Nguyễn Công Phượng ở lại Nhật Bản dù chỉ được thi đấu 2 phút". Tác giả bài viết bày tỏ sự lo lắng cho cựu cầu thủ HAGL: "Tương lai của Nguyễn Công Phượng một lần nữa bất định. Bởi nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục thi đấu cùng Yokohama FC ở J2-League dù mùa giải đầu tiên hầu như không được ra sân".

    CLB V-League bị kiện; Báo Thái chỉ ra sự thật cay đắng của Công Phượng - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng chưa thành công khi ra nước ngoài thi đấu.

    Tờ Think Curve cũng chỉ ra thực tế đáng buồn của CP10: "Công Phượng trước đây từng thi đấu ở nước ngoài với Mito HollyHock(Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc) và Sint Truidense (Bỉ). Dù đến đâu anh cũng đều thất bại. Đây có thể là lý do khiến anh vẫn quyết tâm chứng tỏ bản thân cùng Yokohama FC, bởi không muốn mãi bị coi là kẻ thất bại".

    Indonesia nhận trái đắng từ FIFA

    Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa có văn bản từ chối việc nhập quốc tịch Indonesia với tiền đạo 21 tuổi Jaden Montnor. Theo FIFA, chỉ cầu thủ sinh ra tại Indonesia hoặc có bố, mẹ, ông hoặc bà sinh ra tại Indonesia được thực hiện quá trình chuyển đổi quốc tịch đăng ký để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Indonesia. Jaden Montnor sinh ra tại Hà Lan và chỉ có cụ là sinh ra ở Indonesia. Như vậy, trường hợp của cầu thủ này không được cấp phép.

    Như vậy, nếu muốn thi đấu cho ĐT Indonesia, Jaden Montnor phải chuyển sang xứ Vạn đảo thi đấu trong ít nhất 5 năm, theo quy định của FIFA. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chân sút cao 1m91 chưa có kế hoạch này khi anh vẫn đang theo đuổi sự nghiệp tại châu Âu.

    ĐT Việt Nam chốt quân xanh trước Asian Cup

    Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đoàn quân HLV Philippe Troussier sẽ có màn tổng duyệt với quân xanh Kyrgyzstan trước thềm Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Đây được xem là đối thủ vừa sức (hạng 98 thế giới) để Những chiến binh Sao Vàng (hạng 94 thế giới) có sự chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch lớn. 

    CLB V-League bị kiện; Báo Thái chỉ ra sự thật cay đắng của Công Phượng - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào cuối tháng 12. Ảnh: Vietnamnet.

    Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 28/12 để chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Thầy trò HLV Troussier  sẽ lên đường sang Qatar vào ngày 05/01 để tham dự giải đấu.

    Futsal Việt Nam đụng độ Thái Lan tại giải châu Á

    Chiều ngày 14/12, lễ bốc thăm chia bảng VCK Futsal châu Á 2024 đã chính thức được diễn ra. Đoàn quân HLV Diego Giustozzi nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Đây được xem là bảng đấu dễ thở với Futsal Việt Nam bởi ngoài Thái Lan (hạng 4 châu Á), 2 đối thủ còn lại đều không mạnh.

    VCK futsal châu Á 2024 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 đến 28/04/2024. Các bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Đội đứng nhất và nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết. Bốn đội bóng có thành tích tốt nhất sẽ tham dự VCK futsal World Cup 2024.

    Danh Nguyễn | 17:10 14/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...