MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chuyên gia lên tiếng vụ cầu thủ "giật chỏ" HLV tại V-League

    07:54 Thứ năm 14/12/2023

    BongDa.com.vn Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ quan điểm về tình huống gây tranh luận giữa cầu thủ Nam Định và HLV CAHN.

    Vụ va chạm giữa HLV Gong Oh-kyun và Trần Văn Kiên trong trận đấu giữa CAHN và Nam Định tại V-League đã khiến dư luận xôn xao thời gian gần đây. Thuyền trưởng người Hàn Quốc được cho rằng muốn chặn bóng để câu giờ, trong khi cầu thủ đội chủ nhà nóng vội và có hành động "giật chỏ" vào ngực ông Gong.

    Đáng chú ý, HLV của CAHN tỏ ra cực kỳ tức giận vì hành vi của Trung Kiên và sẵn sàng lao vào "ăn thua đủ" với hậu vệ này. Do đó, rất nhiều cầu thủ cũng như nhân viên từ 2 đội bóng phải chạy đến can ngăn và tạo nên một vụ lùm xùm với quy mô không nhỏ.

    Ông Vũ Mạnh Hải nói về vụ HLV Gong - Bóng Đá

     Tình huống gây chú ý giữa Văn Kiên và HLV Gong.

    Rất nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra để bàn luận về sự đúng-sai của HLV Gong Oh-kyun cùng Văn Kiên. Và mới đây, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã có nhận định riêng về tình huống này qua chia sẻ với Soha:

    "Chuyện này trước tiên theo tôi, lỗi không được hay là từ phía Văn Kiên. Vì dù tình huống ấy cậu ta sốt ruột ném biên, nhưng pha đó HLV Gong chỉ đỡ lại quả bóng thôi, chưa hề có hành động kéo dài thời gian không cho ném biên. Văn Kiên lại xông vào, đánh chỏ vào ngực HLV đối phương thì lỗi thuộc về cầu thủ đã.

    HLV Gong đỡ quả bóng, ý định là gì thì chưa thể biết được. Có người bảo ông ấy chặn quả bóng không cho ném biên, thì biết làm sao được? Ông ấy mới chỉ chặn khẽ quả bóng, cầu thủ vội vàng quá."

    Cựu danh thủ Thể Công nói thêm: "Ý định của HLV Gong chưa chắc đã xấu, mới chạm bóng thôi. Ta chưa thấy ông ấy có vẻ gì là kéo dài thời gian thì Văn Kiên đã lao vào. Nếu xử vụ này thì cần xử đúng, đánh giá đúng cái điểm là HLV Gong chưa cho thấy biểu hiện gì, hành động gì kém hay.

    Một điều nữa là bất cứ cầu thủ nào cũng cần tôn sư trọng đạo. Dẫu sao người là HLV của đội đối phương, mình không thể cư xử ngang hàng như một đồng nghiệp hay nhân viên khác… Chứ ta cứ nghĩ ông đã vào đây là ông với tôi, thì không được, hơi buông thả quá".

    Dương Quang | 07:24 14/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...