MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Chủ tịch VFF chúc mừng U23 Việt Nam

    14:48 Chủ nhật 10/12/2017

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng đậm đà trước U23 Myanmar trong trận ra quân tại giải giao hữu M-150 tại Thái Lan, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã gửi lời chúc mừng và động viên đến toàn thể BHL cùng cầu thủ U23 Việt Nam

    Như đã biết, trong trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải giao hữu M-150 tại Thái Lan để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng ấn tượng trước U23 Myanmar với tỉ số 4-0 với các bàn thắng của Công Phượng, Văn Long và cú đúp do công Quang Hải.

    Sau trận ra quân ấn tượng này,  Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã gửi lời chúc mừng đồng thời cũng động viên và nhắc nhở các cầu thủ tiếp tục tập trung tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo để tiến bộ hơn trong thời gian tới. Ông Dũng nhấn mạnh, đây là giải đấu rất hữu ích để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, vì vậy toàn đội phải tận dụng tối đa cơ hội được thi đấu với các đối thủ khác nhau tại giải nhằm hoàn thiện bản thân và lối chơi đồng đội.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch VFF gửi lời chúc mừng đến toàn đội U23 Việt Nam.

    Cũng sau trận đấu, đoàn cán bộ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Khỏn Kèn, Vương quốc Thái Lan đã gặp gỡ, chúc mừng và động viên tinh thần toàn đội. Ông Nguyễn Quang Vinh – đại diện Tổng lãnh sự quán cho biết về phía Tổng lãnh sự quán sẽ luôn sẵn sàng có những hỗ trợ cần thiết trong thời gian U23 Việt Nam tập luyện và thi đấu tại M-150 Cup.

     - Bóng Đá

    Giải giao hữu M-150  là cuộc cọ xát quan trọng đối với Công Phượng và toàn đội.

    Đây là giải đấu được HLV Park Hang-seo đánh giá rất quan trọng trong quá trình cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc sắp tới. Qua giải đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc hy vọng sẽ tìm ra những nhân tố tốt nhất để có thể đáp ứng yêu cầu về chiến thuật của mình.

    Với chiến thắng trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã mở rộng cánh cửa đi tiếp tại giải M-150 Cup và tiếp tục sẽ có những trải nghiệm hữu ích với 1 trong 3 đối thủ tại bảng A là Thái Lan, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Trước mắt, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung cho trận đấu kế tiếp gặp U23 Uzbekistan, diễn ra vào chiều 13/12 tới.

    Viết Định - BongDa.com.vn -TTVN | 14:00 10/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...