MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan: ‘Đội tuyển phải gỡ thể diện ở Asian Cup’

    17:41 Chủ nhật 23/12/2018

    Chia sẻ trên tờ Bangkok Post, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Somyot Poompunmuang yêu cầu đội tuyển chơi hết hình ở Asian Cup 2019 để lấy lại niềm tin nơi CĐV.

    Chủ tịch Poompunmuang thừa nhận Asian Cup 2019 là thử thách cực kỳ khó khăn với đội tuyển Thái Lan. Dẫu vậy, thầy trò HLV Milovan Rajevac cần ra sân với tinh thần hết mình để không phụ lòng sự chờ đợi của cổ động viên (CĐV).

    Ông nói với Bangkok Post: “Tôi đã nói với toàn đội Thái Lan rằng nhiệm vụ ở sân chơi Asian Cup 2019 sẽ rất khó khăn. Yêu cầu từ phía CĐV là rất lớn, thế nên các cầu thủ cần chơi với sự quyết tâm cao nhất để gặt hái được kết quả tốt sau thất bại ở AFF Cup 2018.”

     - Bóng Đá

     Tuyển Thái Lan quyết đứng dạy sau thất bại ở AFF Cup 2018.

    Vị Chủ tịch tiếp lời: “HLV Rajevac và thành viên ở ban huấn luyện đã nhận chỉ đạo cụ thể. Chúng tôi hy vọng đội tuyển qua được vòng bảng. Mục tiêu ban đầu của tuyển Thái Lan coi như thành công nếu góp mặt ở trận knock-out.”

    Ông Poompunmuang trả lời khi được hỏi về chuyện HLV Rajevac có bị sa thải nếu Thái Lan sớm dừng bước tại Asian Cup 2019. “Trong hợp đồng giữa chúng tôi và Rajevac ghi rõ, nhiệm vụ của ông ấy là đưa Thái Lan vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019”, ông tiết lộ.

    Cũng trong buổi phỏng vấn này, Chủ tịch Poompunmuang tiết lộ đội tuyển Thái Lan vừa bổ nhiệm ông Julio Cesar Moreno, cựu trợ lý của tuyển Serbia tại giải World Cup 2010 vào vị trí chuyên gia phân tích.

     - Bóng Đá

     Ngôi sao Chanathip sẵn sàng giúp sức cho tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2019. 

    Ông Poompunmuang cho hay: “Moreno sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ phân tích các trận đấu và dữ liệu của cầu thủ. Cậu ấy là người có kinh nghiệm dày dặn. Hy vọng Moreno sẽ giúp sức thật nhiều cho đội tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2019.”

    So với AFF Cup 2018, tuyển Thái Lan sẽ có đội hình mạnh nhất tại Asian Cup 2019 khi gọi 4 trụ cột đang thi đấu tại nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawwin Thamsatchannan.

    Thầy trò HLV Rajevac nằm ở bảng A cùng các đối thủ Bahrain, Ấn Độ và chủ nhà UAE. Tuyển Thái Lan sẽ chơi trận ra quân gặp Bahrain lúc 18h ngày 10/1.

    Bóng đá Đông Nam Á chỉ có 3 đại diện ở giải đấu lớn nhất châu lục diễn ra đầu năm sau đội là tuyển Thái Lan, Việt Nam và Philippines.

    Viết Tuệ | 17:25 23/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...