(BongDa.com.vn) – Như một thông lệ trong những năm qua, các trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League được tổ chức ở giữa tuần để tránh quấy rầy với những trận thuộc giải đấu quốc nội.
TCó nhiều thắc mắc xung quanh thay đổi này, nhưng dễ dàng nhận ra nguyên nhân chủ yếu khiến UEFA làm điều này chính là tăng lượt xem của khán giả qua TV. Ai cũng biết những trận đấu ở cuối tuần sẽ thu hút nhiều người theo dõi hơn, bất kể đó là khán giả đến sân xem trực tiếp hay ngồi nhà giải trí thông qua TV. Có một khảo sát được đưa ra khiến UEFA lo lắng, đó là việc có rất nhiều chỗ trống trong những trận đấu giữa tuần, đặc biệt là ở vòng bảng.
Mặc khác, số lượng người đến sân xem chỉ là một phần nhỏ so với khán giả ở xa. Đặc biệt là từ châu Á, NHM phải thức đêm để xem những trận đấu ở Champions League. Việc này là sự cản trở không hề nhỏ khi rất nhiều người không thể cân đối thời gian và bỏ lỡ những trận đấu tầm cỡ châu Âu.
Thực tế mà nói, khi nhìn vào Ngoại hạng Anh, các nhà lãnh đạo của UEFA ít nhiều sẽ có sự thèm muốn nhất định. Họ dễ dàng nhận thấy doanh thu của giải đấu phụ thuộc một phần không nhỏ từ việc sắp xếp lịch thi đấu, giờ đấu và truyền thông. Những trận đấu quan trọng đều được diễn ra vào thời điểm khán giả rảnh rỗi và đa số họ sẽ dành thời gian để theo dõi. Vì vậy, sự tương tác cũng cao hơn hẳn.
Ngay từ lúc này, UEFA đã vạch hẳn ra một lộ trình để thay đổi lịch thi đấu những trận thuộc khuôn khổ Champions League. Mặc dù hợp đồng hiện tại về việc tổ chức thi đấu ở giữa tuần đến năm 2021 mới kết thúc, các quan chức UEFA vẫn không cảm thấy có gì đáng lo ngại.
Những câu hỏi được đặt ra ngay từ lúc này, liệu đó có phải là quyết định sáng suốt của UEFA và làm hài lòng mọi giải đấu liên quan?
Việc chuyển những trận đấu của Champions League về cuối tuần sẽ ảnh hưởng cực lớn đến việc sắp xếp lịch thi đấu ở những giải đấu hàng đầu như La Liga, Ngoại hạng Anh hay Bundesliga. Không những các trận đấu phải dời lại giữa tuần mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến các trận đấu Cúp quốc nội.
Ví dụ đơn giản, Arsenal phải đá Cúp FA trong một ngày không phù hợp với lịch đấu của Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, điều này sẽ kéo theo những cuộc họp liên quan giữa FA và UEFA, mọi thứ sẽ diễn ra rất rắc rối để đi đến quyết định cuối cùng. Và nên nhớ, trong một mùa giải không ít những lần họp hội như thế sẽ diễn ra, tốn kém và mất thời gian.
Đó là chưa kể đến việc những trận đấu giữa tuần sẽ khiến giải đấu mất khách rất nhiều, vì giá vé lúc nào cũng cao hơn vào dịp cuối tuần. Champions League có số trận rất ít nếu so sánh với các giải đấu hàng đầu, chính vì vậy việc này xem ra rất bất khả thi.
Một nguồn tin từ The Times cho hay: “Tôi không thể nghĩ ra được Champions League sẽ được tổ chức vào cuối tuần. Hy vọng là có thỏa thuận hợp lý giữa FA, UEFA và cả FIFA nữa.”